Trao giải cuộc thi sáng tác văn học cho thiếu nhi

Có 13 truyện được nhận thưởng tại Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác văn học cho thiếu nhi chủ đề "Bước qua hai thế giới" năm 2008-2009
Ngày 2/11, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Hà Nội phối hợp với Nhà xuất bản Kim Đồng và Hội Nhà văn Đan Mạch tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác văn học cho thiếu nhi chủ đề "Bước qua hai thế giới" năm 2008-2009 cho 6 truyện ngắn và 7 truyện tranh.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Nữ hoàng Đan Mạch. Tham dự buổi lễ có bà Carina Christensen, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Đan Mạch và các nhà văn, họa sĩ của hai nước Việt Nam, Đan Mạch.

Ở thể loại truyện ngắn, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải khuyến khích.

Giải Nhất thuộc về tác giả Trần Đức Tiến với tác phẩm "Vương quốc tàn lụi". Ở thể loại truyện tranh, truyện "Mùa ngập nước" của Phạm Hoàng Giang đạt giải nhất, ngoài ra, 1 giải nhì, 1 giải ba và 4 giải khuyến khích cũng đã được trao cho các tác giả.

Ông Hồ Anh Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, thành viên Hội đồng Chung khảo cho biết, các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo có chất lượng khá đồng đều. Bên cạnh những cây bút mới xuất hiện, các tác giả nổi bật của những năm trước cũng đã chứng tỏ một sự bứt phá, đem đến những tác phẩm hay và phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng đã phát động cuộc thi sáng tác văn học cho thiếu nhi năm 2009-2010 với chủ đề "Đối thoại với thiên nhiên" và khai mạc triển lãm tranh "Mở cửa vào Thế giới mới" của các họa sĩ Việt Nam và Đan Mạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục