Trao giải cuộc thi "Thông tin và cuộc sống" lần 1

18 tác phẩm đã được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trao giải cuộc thi “Thông tin và cuộc sống”, sau 2 tháng phát động.
Ngày 15/11, tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã công bố và trao giải cuộc thi “Thông tin và cuộc sống” lần thứ nhất dành cho các tác phẩm ảnh, viết và các video clip phản ánh chân thực vai trò của công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông trong đời sống.

Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ VNPT 2009 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Được phát động từ ngày 10/9/2009, trải qua hai tháng, cuộc thi đã thu hút được gần 600 tác phẩm của gần 200 tác giả, trong đó có 83 tác giả là cán bộ công nhân viên thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Hội đồng chung khảo đã tiến hành chấm vòng sơ khảo để chọn ra 51 tác phẩm vào vòng chung khảo gồm 15 tác phẩm viết, 30 tác phẩm ảnh và 6 tác phẩm video clip.

Hầu hết các tác phẩm dự thi đều tập trung làm rõ những nỗ lực của cán bộ công nhân viên chức ngành Bưu điện nhằm mang thông tin đến với người dân ở các vùng sâu, vùng xa.

Kết quả cuối cùng, 18 tác phẩm thuộc 3 thể loại đã được trao các giả khuyến khích, nhì và ba. Hai giải nhất về thể loại viết và ảnh đã được trao cho các tác giả Trần Tuấn Minh với tác phẩm “Câu chuyện của mẹ tôi” và tác giả Nguyễn Văn Thương với “Kết nối thông tin”. Riêng thể loại video clip không có giải nhất.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao các phần thưởng riêng cho thí sinh cao tuổi nhất, thí sinh nhỏ tuổi nhất, thí sinh có tác phẩm trình bày công phu nhất và tác phẩm ấn tượng nhất.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Phan Hoàng Đức, Phó Tổng Giám đốc VNPT khẳng định, mục tiêu của cuộc thi là nhằm lắng nghe những tâm tư, nguyện vọn của những khách hàng thân thiết, từ đó hướng tới một VNPT vững mạnh và cung cấp những dịch vụ thiết thực vì cuộc sống cộng đồng./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục