Trao giải Cuộc thi tìm hiểu 50 năm phong trào phụ nữ Ba đảm đang

Giải Đặc biệt của Cuộc thi tìm hiểu 50 năm phong trào phụ nữ Ba đảm đang đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội trao cho anh Dương Văn Huy (Tiểu đoàn 610, Bộ Tư lệnh Thủ đô).

Nhân kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1.975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 50 năm phong trào Phụ nữ Ba đảm đang, sáng 7/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ hội Văn hóa-Hòa bình-Hữu nghị với sự tham dự của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố.

Tại đây, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã công bố và trao giải Đặc biệt của Cuộc thi tìm hiểu 50 năm phong trào phụ nữ Ba đảm đang cho anh Dương Văn Huy (Tiểu đoàn 610, Bộ Tư lệnh Thủ đô); giải Nhất tập thể thuộc về Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội với hơn 24.000 bài dự thi được trình bày đẹp mắt, công phu.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao hai giải Nhì, ba giải Ba và bảy giải Khuyến khích cho các tập thể có nhiều đóng góp và các bài thi chất lượng cao cho cuộc thi.

Được phát động từ tháng 11/2014, qua ba tháng triển khai, cuộc thi đã thu được trên 330.000 bài thi của các cán bộ, hội viên hội phụ nữ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Các bài dự thi được trình bày công phu, thể hiện dưới nhiều hình thức, tranh ảnh phong phú , dưới dạng mô hình sáng tạo, cho thấy sự đầu tư công phu và tâm huyết của các tác giả.

Cuộc thi nhằm nâng cao hiểu biết cho các cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân về phong trào; ca ngợi, biểu dương những tấm gương tiêu biểu của người phụ nữ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và trong lao động sản xuất, để có thể viết tiếp những trang sử vẻ vang “anh hùng-bất khuất-trung hậu-đảm đang.”

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố còn trưng bày một số bài đạt giải của cuộc thi tìm hiểu 50 năm phong trào phụ nữ “Ba đảm đang;” phối hợp với Bảo tàng phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm tranh lưu động “Hoa đất Việt” gồm 22 bức tranh về những tấm gương phụ nữ Việt Nam tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; Hội thi “Hội văn hóa ẩm thực truyền thống” với sự tham gia của 100 đội thi đến từ Hội Liên hiệp phụ nữ các quận, huyện, thị xã, công an, Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục