Trao giải cuộc thi tìm hiểu về biến đổi khí hậu

Ngày 11/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu về Biến đổi khí hậu trong học sinh, sinh viên".
Ngày 11/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Tổ chức Oxfam, Tổ chức cứu trợ trẻ em công bố kết quả và trao giải thưởng cuộc thi "Tìm hiểu về Biến đổi khí hậu trong học sinh, sinh viên".

Được phát động từ tháng 9/2009, chỉ trong thời gian ngắn, cuộc thi thu hút hơn 20.000 bài từ 21 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo đánh giá của ban tổ chức, phần lớn bài dự thi đã phản ánh được nguyên nhân và các hiện tượng thời tiết thay đổi không theo quy luật, gây ra những thiên tai bất thường với tần suất và cường độ mạnh ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Nhiều bài đưa ra những ý tưởng, sáng kiến mà giới trẻ và cộng đồng đang và có thể làm để giảm thiểu tác động do thiên tai gây ra, bảo vệ và giữ gìn môi trường sống.

Đặc biệt, khá nhiều bài lên tiếng yêu cầu các nhà lãnh đạo các nước cần có hành động thiết thực nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất cho Trái Đất để trẻ em và các thế hệ mai sau có tương lai tươi sáng.

Ngoài các hình thức văn xuôi, tranh, ảnh, bài dự thi còn có thơ, vẽ kèm ảnh minh hoạ rất sinh động, phong phú. Chất lượng các bài viết, tranh vẽ được đánh giá khá cao.

Đặc biệt, bộ 59 tranh của các em học sinh lớp 1 và lớp 2 trường Tiểu học Long Thành, Tân Châu (An Giang) được đánh giá rất cao về màu sắc, phong cách và cả nội dung chuyển tải.

Ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, mỗi giải 2 triệu đồng; 11 giải nhì, mỗi giải 1,5 triệu đồng; 17 giải ba, mỗi giải 1 triệu đồng và 24 giải khuyến khích.

Một số giải tập thể như giải dành cho tỉnh có nhiều bài dự thi nhất thuộc về Bắc Giang và Đồng Nai; 1 giải cho đơn vị có nhiều bài nộp sớm và chất lượng cao cho trường Trung học cơ sở Đống Đa (Hà Nội); 1 giải đặc biệt của cuộc thi được dành cho Câu lạc bộ Hội họa trường Tiểu học Long Thành, Tân Châu, An Giang - đơn vị có nhiều tranh xuất sắc nhất.

Từ tư liệu của cuộc thi, cuốn sách "Kêu gọi hành động - cái nhìn của giới trẻ về Biến đổi khí hậu" đã được biên soạn và xuất bản song ngữ lần thứ nhất với số lượng 1.000 cuốn để đoàn Việt Nam sử dụng tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp quốc tại Copenhagen năm 2009.

Cuốn sách này cũng sẽ được sử dụng làm tư liệu tuyên truyền, giáo dục ở các cấp học để nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu trong học sinh, sinh viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục