Trao giải cuộc thi về nước sạch cho học sinh dân tộc nội trú

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết và trao giải cho 86 tập thể và cá nhân đoạt giải cuộc thi về nước sạch và vệ sinh môi trường các trường phổ thông dân tộc nội trú.
Trao giải cuộc thi về nước sạch cho học sinh dân tộc nội trú ảnh 1Giờ học thực hành của môn Hóa học của học sinh lớp 11B, Trường PTDTNT tỉnh Quảng Ninh. Ảnh minh họa. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết và trao giải cho 86 tập thể và cá nhân đoạt giải cuộc thi về nước sạch và vệ sinh môi trường các trường phổ thông dân tộc nội trú năm 2014.

Đây là cuộc thi dành riêng cho các trường dân tộc nội trú nhằm giúp các em học sinh tìm hiểu, tích lũy thêm kiến thức về nước sạch và vệ sinh môi trường. Đồng thời cũng là cơ hội để các em thể hiện tài năng trong lĩnh vực mỹ thuật, âm nhạc và sáng tác văn học-nghệ thuật.

Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức phát động trong các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc từ ngày 22/9 đến 15/11/2014 nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh về nước sạch và vệ sinh môi trường, định hướng sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước sạch và hạn chế rác thải, góp phần giữ gìn nguồn nước ngọt đang khan hiếm, bảo vệ môi trường sống.

Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 8.000 bài viết và hàng nghìn bức tranh vẽ của các em học sinh đến từ 72 trường của 19 tỉnh, thành phố trong cả nước dự thi. Các em học sinh đã thể hiện hiểu biết kiến thức về khoa học, xã hội, bộc lộ năng khiếu viết văn cũng như tâm huyết về chủ đề cuộc thi. Cuộc thi có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần tạo dựng ý thức cho mọi người đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc giữ gìn môi trường sống trong sạch.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao về ý nghĩa nhân văn của cuộc thi bởi Việt Nam là một trong những nước chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là các tỉnh miền núi. Qua cuộc thi, với những bài viết hay vẽ tranh, các em học sinh dân tộc thiểu số sẽ được nâng cao hiểu biết về tác hại của ô nhiễm môi trường, nguồn nước, những cách thức sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn nước, từ đó góp phần chung tay bảo vệ môi trường sống.

Thứ trưởng cũng đề nghị các nhà trường cần tiếp tục xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp, tăng cường tuyên truyền, hoạt động ngoại khóa, lồng ghép giảng dạy về nội dung nước sạch và vệ sinh môi trường cho học sinh.

Ban tổ chức đã trao 86 giải thưởng (10 giải tập thể và 76 giải cá nhân) cho các tập thể và cá nhân đoạt giải, trong đó có 6 giải Nhất, 10 giải Nhì, 20 giải Ba và 40 giải Khuyến khích .

Giải tập thể dành cho 10 trường có số học sinh tham gia đông nhất đó là: Trường phổ thông Dân tộc nội trú cấp II-III Yên Minh, Hà Giang; Trường phổ thông Dân tộc nội trú Hòa Bình; Trường phổ thông Dân tộc nội trú Bắc Quang, Hà Giang; Trường phổ thông Dân tộc nội trú Lục Ngạn, Bắc Giang; Trường phổ thông Dân tộc nội trú-Trung học cơ sở Cầu Kè, Trà Vinh; Trường phổ thông Dân tộc nội trú Yên Thế, Bắc Giang; Trường phổ thông Dân tộc nội trú Bắc Giang; Trường phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên; Trường phổ thông Dân tộc nội trú Hướng Hóa, Quảng Trị; Trường phổ thông Dân tộc nội trú Đakrong, Quảng Trị.. ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục