Trao giải cuộc thi viết về đất nước và con người Peru

Sau khi tiến hành tổng hợp, đánh giá và chọn lọc một số bài luận tốt nhất, ban tổ chức đã công bố giải nhất thuộc về Dương Quốc Trung, sinh viên trường Đại học Anh quốc Việt Nam tại Hà Nội.

Ngày 30/9 tại Hà Nội, Đại sứ quán Peru tại Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải cuộc thi viết về Peru.

Tham dự có đại diện một số bộ, ngành và sinh viên các trường đại học tại Hà Nội.

Nhân dịp quốc khánh Peru (28/7) và kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ quan hệ ngoại giao Việt Nam-Peru, ngày 25/7 vừa qua, Đại sứ quán Peru tại Việt Nam đã tổ chức cuộc thi viết về Peru.

Sau một tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được các bài dự thi của học sinh, sinh viên ở sáu tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Trị, Đồng Tháp và Bình Dương.

Sau khi tiến hành tổng hợp, đánh giá và chọn lọc một số bài luận tốt nhất, Ban tổ chức đã công bố giải nhất thuộc về Dương Quốc Trung, sinh viên trường Đại học Anh quốc Việt Nam tại Hà Nội.

Giải nhì là Trần Thị Hoài Phương, sinh viên Trường đại học Hà Nội. Hoàng Trung Nghĩa, giảng viên trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đạt giải ba.

Phát biểu tại lễ trao giải, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Peru tại Việt Nam, ông Lui Tsuboyama nhấn mạnh, mỗi ứng viên với cách của riêng mình đã truyền tải câu chuyện về Peru trong quá khứ và hiện tại tới người đọc.

Các câu chuyện xoay quanh nền văn hóa da dạng, lịch sử lâu đời và nền kinh tế năng động của Peru. Chính vì thế, cuộc thi viết về Peru lần này là dịp để quảng bá văn hóa Peru tới người Việt Nam, góp phần xúc tiến trao đổi văn hóa giữa hai quốc gia ngay trên lãnh thổ Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại biện lâm thời Lui Tsuboyama cho biết, vào nửa cuối tháng 11 tới, Đại sứ quán Peru tại Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ ẩm thực Peru tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, tuần lễ phim Peru tại Hà Nội cũng sẽ diễn ra vào tháng 12/2014. Theo đó, các nét văn hóa Peru được phản ánh qua cuộc sống của người Peru trong xã hội hiện nay sẽ được truyền tải tới khán giả Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục