Trao giải cuộc thi viết về hình tượng anh "Bộ đội Cụ Hồ"

Trong hơn 4.000 bài viết, Ban tổ chức đã trao giải A cho bài viết ''Chiều thăm Thành cổ'' về hình tượng liệt sỹ Lê Văn Huỳnh của sinh viên Đỗ Ngọc Quỳnh Như.

Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 39 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chiều 7/5, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết về hình tượng "Bộ đội Cụ Hồ."

Sau năm tháng phát động cuộc thi viết về hình thượng "Bộ đội Cụ Hồ" từ tháng 12/2013, Ban tổ chức đã nhận được hơn 4.000 bài viết, thể hiện sự hưởng ứng rộng rãi của các bạn thanh niên thành phố.

Ban tổ chức đã chọn ra 12 giải thưởng (trong đó có 11 giải cá nhân và 1 giải tập thể) được trao cho những cá nhân và đơn vị có bài viết xuất sắc.

Giải A thuộc về bài viết ''Chiều thăm Thành cổ'' của Đỗ Ngọc Quỳnh Như (sinh viên khoa Sư phạm Khoa học Xã hội, trường Đại học Sài Gòn). Trong bài viết này, bạn Quỳnh Như đã giới thiệu về hình tượng liệt sỹ Lê Văn Huỳnh với niềm xúc động, tri ân qua một chuyến đi thực tế về Thành cổ Quảng Trị.

Ngoài ra, giải cá nhân còn có hai giải B, ba giải C và năm giải khuyến khích. Giải tập thể duy nhất thuộc về Quận đoàn Bình Thạnh, đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất với hơn 1.000 bài.

Chị Nguyễn Thị Hương, Trưởng Ban tuyên giáo Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết cuộc thi viết về hình tượng "Bộ đội Cụ Hồ" mang ý nghĩa cao cả, là một trong những giải pháp cụ thể của Thành đoàn nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, giáo dục nhận thức chính trị, bồi dưỡng truyền thống cho các bạn thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Điều đó đã được thể hiện rất rõ qua mỗi bài viết chứa đựng tình cảm yêu thương, lòng ngưỡng mộ lớn lao với các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đặc biệt trong cuộc thi lần này, Ban tổ chức nhận được nhiều bài dự thi viết về hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự ngưỡng mộ kính trọng, thể hiện nhận thức đúng đắn của các bạn thanh niên.

Với những thành công của cuộc thi mang lại, Ban tổ chức cho biết, đây sẽ là động lực để Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động mang ý nghĩa giáo dục hơn nữa.

Bạn Hà Yến Sang, thí sinh đoạt giải chia sẻ: “Những chuyến đi thực tế đã giúp chúng em có nhiều cảm xúc và trải nghiệm, được nghe những câu chuyện hào hùng thời chiến tranh. Cuộc thi này là cơ hội để chúng em truyền tải những cảm xúc, những câu chuyện vào câu chữ. Những trải nghiệm từ cuộc thi sẽ là bài học quý báu, nhắn nhủ thế hệ trẻ chúng em cần cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục