Trao giải cuộc vận động làm theo gương Bác Hồ

Tối 10/5, Ban chỉ đạo cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tổ chức lễ trao thưởng cho 65 tác giả, nghệ sĩ, tập thể có thành tích xuất sắc.

Tối 10/5, Ban chỉ đạo cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tổ chức lễ trao thưởng cho 65 tác giả, nghệ sĩ, tập thể có thành tích xuất sắc.

Các tập thể được tặng bằng khen và phần thưởng lần này có 5 đơn vị báo chí gồm báo Nhân dân; báo Quân đội nhân dân; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra còn có 5 đơn vị nghệ thuật gồm Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Đoàn ca múa Quân đội, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và doanh nghiệp phát hành sách Thành Nghĩa - đơn vị xuất bản.

5 nghệ sĩ có thành tích xuất sắc trong biểu diễn, tuyên truyền các tác phẩm âm nhạc được trao phần thưởng gồm có nghệ sĩ nhân dân Trung Đức, nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Phúc Kiên và ca sĩ Thu Giang.

Ban chỉ đạo cuộc vận động sáng tác cũng trao tặng thưởng cho 10 tác phẩm báo chí; 10 tác phẩm văn học; 5 tác phẩm điện ảnh; 4 tác phẩm mỹ thuật; 2 tác phẩm kiến trúc; 3 tác phẩm nhiếp ảnh; 6 tác phẩm âm nhạc; 2 kịch bản múa; 3 tác phẩm sân khấu; 4 công trình nghiên cứu, sưu tầm văn nghệ dân gian.

Đây là những công trình, tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí xuất sắc, có giá trị nội dung và nghệ thuật cao, khắc họa sinh động và sâu sắc tư tưởng, đạo đức, lối sống giản dị và cao cả của vị Cha già dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh; phản ánh những tấm gương của các cá nhân, tập thể có những việc làm tiêu biểu hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ông Phùng Hữu Phú, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương  cho biết sau hơn một năm tiến hành cuộc vận động, đã có hàng ngàn tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được sáng tạo, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; được biểu diễn, quảng bá trên các loại hình sân khấu, triển lãm, trưng bày, chiếu phim, xuất bản...

Nhiều tác phẩm đã đến đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước, làm cho công chúng hiểu sâu sắc hơn về Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Công chúng đã dành sự quan tâm, theo dõi cũng như hưởng thụ các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề này, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tình cảm và hành động; góp phần hình thành phong trào tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo ông Phú cho biết Ban Chỉ đạo Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" sẽ tiếp tục được mở rộng để chào mừng các sự kiện trọng đại của dân tộc vào năm 2010: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 65 năm ngày thành lập nước; 1000 năm Thăng Long- Hà Nội./


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục