Trao giải hai cuộc thi về Việt Nam của giới trẻ

Báo Hoa học trò đã trao giải cuộc thi viết "Việt Nam quê hương tôi" và cuộc thi ảnh "My Vietnam" dành cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc.
Ngày 11/10, tại Hà Nội, báo Hoa Học Trò đã tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi viết "Việt Nam quê hương tôi" và cuộc thi ảnh "My Vietnam".

Đây là hai cuộc thi dành cho các bạn học sinh, sinh viên trên toàn quốc nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động.

Được phát động từ tháng 9/2008, cuộc thi viết "Việt Nam quê hương tôi" đã thu hút hơn 20.000 bài dự thi của các bạn trẻ ở mọi miền đất nước. Qua những câu chuyện nhỏ của các bạn, Tổ quốc Việt Nam đã được khắc họa với những hình thái, sắc màu khác nhau.

Tha thiết và trong sáng, giới trẻ định nghĩa lịch sử, tính cách đất nước là những hạt gạo qua hành trình gian truân nhưng kiêu hãnh, là sự giản dị nhưng độc đáo của những vở rối nước xưa ("Những chuyến đi của hạt gạo", "Từ những gì xưa cũ").

Đất nước trong các bài văn của các bạn còn là những hành trình ra thế giới, đất nước theo các bạn trong bước chân du học, trong khát vọng mang tầm "thương hiệu của quốc tịch", trong cảm hứng cho những sáng kiến thay đổi thế giới của những công dân toàn cầu mang quốc tịch Việt Nam.

9 bài viết xuất sắc nhất đã được lựa chọn để trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Cuộc thi ảnh "My Vietnam" được tổ chức sau cuộc thi viết gần nửa năm nhưng với 12.000 bức ảnh được gửi tới đã chứng tỏ sự quan tâm của các bạn trẻ tới cuộc thi này. Những bức ảnh còn non về kỹ thuật, chưa sắc sảo về chuyên môn nhưng những ý tưởng, tình cảm được gửi gắm trong đó lại rất nhiều và sâu sắc.

Nhiều bức đã thể hiện ý tưởng mới lạ như bức ảnh "Hình bóng ấy" của Lê Hồng Anh (Hoà Bình) chụp bóng phản chiếu của người nông dân dưới mặt nước ruộng lúa, thể hiện sự vất vả cũng như sự gắn bó của người nông dân với đất mẹ.

Ban Giám khảo đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 Giải Ba và 4 giải phụ gồm giải Bình chọn, giải Miss Vietnam, giải My Summer và một giải bình luận xuất sắc nhất cho bạn đọc.

Hai cuộc thi đã góp phần nâng cao tinh thần yêu nước của giới trẻ Việt Nam trong thời đại hội nhập, khuyến khích các bạn trẻ tìm tòi, khám phá vẻ đẹp của quê hương, đất nước mình qua lăng kính trẻ, hiện đại đồng thời giáo dục các bạn trẻ có thái độ sống tích cực, có trách nhiệm và luôn hướng về quê hương, cội nguồn.

Tại lễ trao giải, tấm bản đồ Việt Nam được ghép từ 11.700 bức ảnh của các bạn trẻ cũng đã được công nhận kỷ lục là tấm bản đồ ảnh lớn nhất Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục