Trao giải Loa Thành cho các đồ án kiến trúc, xây dựng xuất sắc

Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Xây dựng, Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Loa Thành lần thứ 26.

Sáng 30/11, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Xây dựng, Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Loa Thành lần thứ 26, năm 2014.

Đây là giải thưởng cao quý dành cho các đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên các chuyên ngành đào tạo về xây dựng và kiến trúc.

Ban Tổ chức đã trao Giải thưởng Loa Thành và Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho 53 giải chính thức và Giấy khen cho 32 giải Hội đồng; đồng thời trao Giấy chứng nhận cho các thầy, cô giáo hướng dẫn cho các sinh viên đạt Giải thưởng Loa Thành 2014.

Phát biểu tại Lễ trao Giải, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, Giải thưởng Loa Thành là một giải thưởng cao quý, cũng là sân chơi trí tuệ cho sinh viên chuyên ngành kiến trúc, xây dựng của các trường Đại học thi thố tài năng.

Được tổ chức hàng năm, Giải thưởng Loa Thành có ảnh hưởng tích cực và sâu rộng đến sinh viên trong cả nước, đặc biệt là sinh viên ngành kiến trúc, xây dựng, nhằm động viên, khuyến khích phong trào học tập, sáng tạo, say mê nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với thực tiễn, qua đó phát hiện tài năng sinh viên, tạo nguồn bổ sung đội ngũ chuyên gia trẻ kế cận cho lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Nhiều sinh viên đạt Giải thưởng đã trở thành nhà quản lý giỏi, kỹ sư, kiến trúc sư tài năng đóng góp vào đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng cơ bản của Việt Nam.

Theo Giáo sư Nguyễn Tài, Ủy viên Thường trực Hội đồng giải thưởng Loa Thành, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Loa Thành lần thứ 26, năm 2014, Giải thưởng đã thu hút được sự tham gia của 168 đồ án đến từ 23 trường Đại học trên cả nước; trong đó, có 77 đồ án thuộc khối chuyên ngành Kiến trúc và quy hoạch, 91 đồ án thuộc khối Kỹ thuật công trì và kinh tế, 19 đồ án thuộc khối chuyên ngành Công trình thủy, 17 đồ án thuộc khối Kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị, 10 đồ án thuộc khối chuyên ngành Công trình giao thông.

Với những tiêu chí sáng tạo, ứng dụng khoa học, kỹ thuật mới và công nghệ hiện đại, ngày 4/11, Hội đồng Giải thưởng đã thống nhất xếp giải cho 53 giải chính thức, bao gồm 4 giải Nhất, 19 giải Nhì, 30 giải ba, không có giải Đặc biệt.

Ngoài ra, Hội đồng Giải thưởng cũng trao Giấy khen cho 32 đồ án tuy không được giải chính thức nhưng đạt được những tiêu chí, như có ý tưởng sáng tạo; Đề tài độc đáo, mới lạ; Ứng dụng khoa học-công nghệ mới; Hướng tới cộng đồng và Thân thiện với môi trường.

Đánh giá về các đồ án được Giải thưởng năm nay, Hội đồng chuyên ngành và Hội đồng Giải thưởng cho biết, các đồ án đạt giải cao là những đồ án có tính thời sự cao, giải quyết nhu cầu thực tiễn của xã hội, như bảo vệ môi trường, xây dựng bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục