Trao giải Lương Định Của cho 100 nhà nông trẻ

100 thanh niên có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng và phát triển nông thôn sẽ được trao giải Lương Định Của.
100 thanh niên (tuổi từ 18 đến 35) có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng và phát triển nông thôn sẽ được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải Lương Định Của.

Đơn vị tài trợ là Tổng Công ty phân bón và hoá chất dầu khí.

Trong số 100 thanh niên được trao giải năm nay chỉ có 9 là nữ, 5 nhà người là chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ nhiệm hợp tác xã. Đặc biệt, có 16 người là thanh niên các dân tộc thiểu số Thái, Tày, Nùng, MNông, Sán Dìu...

Đây là những gương mặt trẻ giàu nghị lực, không cam chịu đói nghèo, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội. Nhiều thanh niên có thu nhập hàng năm từ 1 đến vài chục tỷ đồng.

100 nhà nông trẻ xuất sắc 2009 đã giúp cho hơn 2.400 người có việc làm ổn định và trên 2.000 lao động thời vụ.

Người trẻ tuổi nhất được nhận giải là Phạm Viết Đại, sinh năm 1990, quê xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Mô hình trang trại tổng hợp của Lộc đã mang lại lợi nhuận trên 100 triệu đồng mỗi năm.

“Chúng tôi hy vọng giải thưởng sẽ là sự động viên về tinh thần, tạo động lực để thanh niên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh về nông nghiệp nông thôn tiến xa hơn nữa trong nghề nghiệp”, ông Phan Đình Phúc, Tổng Giám đốc Công ty phân bón và hoá chất dầu khí cho biết.

Lễ trao giải sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 20/12/2009 tại thành phố Vũng Tàu và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, Đài truyền hình Việt Nam./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục