Trao giải môi trường và phát triển năm 2008

Sáng 3/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Đức đã trao giải nhất cuộc thi Môi trường và Phát triển năm 2008 cho sáng kiến xây dựng mạng lưới an sinh nông thôn hài hòa thân thiện với môi trường của tác giả Phạm Hồng Điệp.

Sáng 3/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Đức đã trao giải nhất cuộc thi Môi trường và Phát triển năm 2008 cho sáng kiến xây dựng mạng lưới an sinh nông thôn hài hòa thân thiện với môi trường của tác giả Phạm Hồng Điệp.
 
Đây là giải thưởng do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đài Tiếng nói Việt Nam và Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) phối hợp tổ chức.
 
Ban tổ chức đã trao 19 giải thưởng Môi trường và Phát triển năm 2008 cho các cá nhân và tập thể có những sáng kiến hay trong công tác bảo vệ môi trường, gồm 1 giải nhất trị giá 20 triệu đồng, 3 giải nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 5 giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng và 10 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
 
Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm dự thi đều thể hiện nhiều ý tưởng độc đáo và có tính khả thi, nhất là phản ánh sinh động thực tiễn ở địa phương.

Trong cuộc thi này, Ban tổ chức đã nhận được gần 5.500 tác phẩm dự thi, gồm các bài luận, phóng sự, các sáng kiến bảo vệ môi trường, các công trình khoa học của các cá nhân và tập thể trong cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục