Trao giải Sao tháng Giêng cho 100 sinh viên xuất sắc

100 sinh viên xuất sắc, trong số này có 5 sinh viên là người dân tộc thiểu số, đã được nhận giải thưởng "Sao tháng Giêng” năm 2013.
Ngày 9/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải "Sao Tháng Giêng" năm học 2012-2013 và danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" năm học 2011-2012.

Năm nay, có 100 bạn sinh viên xuất sắc được nhận giải thưởng "Sao tháng Giêng,” trong đó có 72 sinh viên đại học và 28 sinh viên cao đẳng. Đặc biệt có 5 “Sao tháng Giêng” là người dân tộc thiểu số.

Các "Sao Tháng Giêng" năm nay là những gương mặt sinh viên tiêu biểu với thành tích học tập xuất sắc và đều là những Bí thư chi đoàn, chi hội trưởng chi hội sinh viên, lớp trưởng có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn, Hội và phong trào sinh viên.

Năm 2013 là năm thứ 15 Trương ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức trao giải thưởng này.

Sinh viên đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng” sẽ được tặng bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; bằng chứng nhận đạt giải thưởng; biểu trưng và phần thưởng. Ban thư ký Trung ương Hội cũng lựa chọn, tôn vinh và tặng phần thưởng cho 10 sinh viên đạt giải thưởng tiêu biểu nhất.

Năm 2013 là năm thứ 3 Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức trao tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương. 140 sinh viên được trao tặng danh hiệu này năm nay đã đạt được 5 tiêu chí bao gồm đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt, hội nhập tốt. Các sinh viên 5 tốt được tặng bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và giấy chứng nhận đạt danh hiệu.

Nhân dịp này, Quỹ “Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam” ra mắt và chính thức đi vào hoạt động. Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên là Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam; tự tạo vốn trên cơ sở vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện đóng góp để thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Quỹ sẽ trao học bổng cho các sinh viên trường đại học, cao đẳng hoàn cảnh khó khăn có nhiều nỗ lực, phấn đấu học tập, rèn luyện; đồng thời kết nối, tạo điều kiện hỗ trợ cho các sinh viên trong quá trình học tập, khởi nghiệp cũng như các chương trình khuyến học, khuyến tài khác bằng các hình thức như hỗ trợ học bổng dài hạn, hỗ trợ học bổng đột xuất./.

Ngọc Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục