Trao giải Sao tháng Giêng cho 247 sinh viên

Tối nay, ngày 29/12, 247 sinh viên xuất sắc nhất của cả nước sẽ được nhận giải thưởng Sao tháng Giêng năm 2009 tại Hải Dương.
Tối nay, ngày 29/12, 247 sinh viên xuất sắc nhất của cả nước sẽ được nhận giải thưởng Sao tháng Giêng năm 2009 tại Hải Dương.

Đây là những cán bộ Đoàn, Hội đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên.

247 gương mặt tiêu biểu được chọn từ 269 ứng viên được đề cử thuộc 56 tỉnh thành. So với năm học trước, số sinh viên được đề nghị xét giải năm nay tăng 18 hồ sơ, số sinh viên nhận giải cũng tăng 29 em (năm học 2008-2009, có 251 sinh viên được đề nghị, trong đó có 218 em được trao giải).

Trong số cán bộ Đoàn, Hội xuất sắc này, có 11 em là người dân tộc thiểu số. Số Sao tháng giêng là nữ khá áp đảo với 153 em, nam là 94 em.

Tất cả các Sao tháng giêng đều có kết quả học tập rất đáng nể với 8 em có điểm trung bình chung đạt loại xuất sắc, 234 em đạt loại giỏi và 5 em đạt loại khá.

Sinh viên có điểm số cao nhất là Phan Thị Huyền Trang, sinh năm 1990, Bí thư chi đoàn của Đại học Ngoại Thương với 9,26 điểm. Em Chu Thị Bích Ngọc của Cao đẳng Y dược trung ương (tỉnh Hải Dương) cũng có thành tích học tập xuất sắc với điểm trung bình chung là 9,1 điểm.

Sao tháng Giêng là giải thưởng thường niên dành cho các cán bộ Đoàn, Hội xuất sắc của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam và báo Sinh viên Việt Nam.

Cũng tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã phát động Cuộc vận động Sinh viên 5 tốt, nhằm chào mừng 60 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (ngày 9/1/1950-9/1/2010).

Theo đó, danh hiệu Sinh viên 5 tốt gồm: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt và hội nhập tốt. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ thành lập Hội đồng lựa chọn những gương mặt Sinh viên 5 tốt tiêu biểu để tuyên dương, khen thưởng./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục