Trao giải tác phẩm báo chí về Khoa học và Công nghệ

Ngày 16/1, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao Giải thưởng báo chí về Khoa học và Công nghệ năm 2013.

Ngày 16/1, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao Giải thưởng báo chí về Khoa học và Công nghệ năm 2013.

Ban tổ chức đã công bố các Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ với 23 tác phẩm và nhóm tác phẩm được trao giải thưởng gồm: Thể loại truyền hình : 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích; Thể loại Phát thanh: 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích; Thể loại Báo in : giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích; Thể loại Báo điện tử: 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 1 giải Khuyến khích.

Giải Nhất thể loại truyền hình đã được trao cho nhóm sản xuất Chương trình “ Nhà sáng chế” thuộc Phòng Khoa học Công nghệ, Ban Khoa giáo, Đài truyền hình Việt Nam. Giải Nhất thể loại báo in được trao cho Báo Sài Gòn Giải Phóng với chùm tác phẩm “ Phát triển Công nghệ vi mạch tại thành phố Hồ Chí Minh.”

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông Khoa học và Công nghệ Nguyễn Xuân Toàn cho biết, Kể từ khi phát động, Ban tổ chức đã nhận được 822 tác phẩm dự thi, nhóm tác phẩm của các tác giả và nhóm tác giả thuộc các báo, đài Trung ương và địa phương trên cả nước, thuộc 4 thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, phản ánh được khá đầy đủ các hoạt động trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ.

Các bài viết thể hiện công phu, sâu sắc về các chủ đề có tính thời sự, các đánh giá, bình luận phản ánh được yêu cầu, tác động của hoạt động Khoa học và Công nghệ.

Một số tác phẩm phát thanh, truyền hình có kịch bản, đạo diễn, thể hiện, hậu kỳ… đạt chất lượng tốt cả về nội dung đề cập và tính chuyên nghiệp, âm thanh, hình ảnh sống động, tác phẩm hấp dẫn, thuyết phục khán, thính giả, bạn đọc.

Phần lớn các tác phẩm đã tạo được hiệu ứng tích cực đối với xã hội, góp phần kết nối nghiên cứu, ứng dụng Khoa học và Công nghệ, chuyển giao công nghệ giữa các tổ chức, cá nhân khoa học và Công nghệ với doanh nghiệp và đời sống xã hội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục