Trao giải thiết kế logo kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam-Thụy Điển

Cuộc thi thiết kế logo được Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức từ tháng 9/2013, thu hút đông đảo sinh viên thiết kế mỹ thuật, đồ họa.
Trao giải thiết kế logo kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam-Thụy Điển ảnh 1Phó đại sứ Thụy Điển Maria Selin trao giải nhất cho anh Phí Công Khánh (Nguồn: TTXVN)

Chiều 4/12, Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội đã công bố và trao giải cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Điển (1969-2014).

Người đạt giải thưởng cao nhất là sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội Phí Công Khánh. Phần thưởng trị giá 15 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Maria Selin, Phó Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam cho biết Thụy Điển và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1969.

Năm 2014 sẽ đánh dấu 45 năm mối quan hệ thắm tình hữu nghị, là dịp hai nước nhìn lại những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong suốt chặng đường vừa qua.

Trong năm 2014 sẽ diễn ra hàng loạt các sự kiện chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa, thể thao được tổ chức trong suốt cả năm; tạo diễn đàn, sân chơi để trao đổi thông tin, tăng cường mối quan hệ. Giống như "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt, logo biểu tượng hai nước sẽ được sử dụng trong các sự kiện được tổ chức.

Cuộc thi thiết kế logo được Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức bắt đầu từ tháng 9/2013, đã thu hút đông đảo sinh viên thiết kế mỹ thuật, đồ họa và các nhà thiết kế trẻ.

Tiêu chí sáng tác đảm bảo các yêu cầu như logo cần phản ánh mối quan hệ ngoại giao song phương tốt đẹp giữa Thụy Điển và Việt Nam; sử dụng các màu sắc từ nền hoặc màu sắc quốc kỳ của hai nước một cách sáng tạo; có ý tưởng gốc, độc đáo, dễ nhận biết, dễ nhớ và không copy từ các ý tưởng khác; có thể ứng dụng trong các sản phẩm in và trên Internet với các kích cỡ khác nhau; có thể nhưng không nhất thiết phải có các cụm từ "Thụy Ðiển," "Việt Nam" và "45;" có thể sử dụng khi in đen và trắng.

Ban giám khảo cuộc thi gồm có Ðại sứ Thụy Điển Camilla Mellander, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và một nhà thiết kế Thụy Điển.

Nhân dịp này, bà Maria Selin đã trao bốn giải thưởng dành tặng giảng viên và sinh viên một số trường đại học tại Hà Nội. Đây là những thí sinh có thiết kế logo có nhiều "like" (thích) nhất trên trang Facebook./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục