Trao giải thưởng cuộc thi viết "Tôn sư trọng đạo"

Hội Cựu giáo chức Việt Nam vừa tổ chức lễ trao giải thưởng cuộc thi viết "Tôn sư trọng đạo." Giải nhất thuộc về nhà giáo Phùng Cù Sân.
Hội Cựu giáo chức Việt Nam vừa tổ chức lễ trao giải thưởng cuộc thi viết "Tôn sư trọng đạo." Giải nhất thuộc về nhà giáo Phùng Cù Sân, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi tỉnh Lai Châu với tác phẩm “Chiếc nôi”, viết về mái trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lai Châu.

Hai giải nhì thuộc về nhà giáo Lê Thị Huyền (Bà rịa Vũng Tàu) và Nguyễn Quốc Thái ( Hải Phòng). Có 13  tác giả đoạt giải ba và giải khuyến khích.

Ban tổ chức cũng trao tặng bằng khen cho Hội cựu giáo chức tỉnh Bắc Ninh, đơn vị có nhiều người dự thi nhất, cho người dự thi cao tuổi nhất, người dự thi ít tuổi nhất và người nộp bài thi sớm nhất.

Cuộc thi "Tôn sư trọng đạo" do Hội Cựu Giáo chức Việt Nam phát động từ ngày 8/3 đến ngày 30/6/2012 nhằm ca ngợi nét đẹp truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Dù chỉ diễn ra trong thời gian khá ngắn nhưng ban tổ chức đã nhận được gần 1.000 tác phẩm của gần 700 tác giả.

Ban tổ chức đã chọn được 16 tác phẩm của 16 tác giả xuất sắc nhất để trao giải. Đây là những tấm gương, câu chuyện xúc động của các nhà giáo Việt Nam, thể hiện truyền thống “tôn sư trọng đạo”, hiếu học của các thế hệ học trò đối với người thầy của mình.

Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2012)./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục