Trao Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM 2022

I-Star là giải thưởng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thường niên do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì.
Trao Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM 2022 ảnh 1Ban Tổ chức trao giải Giải thưởng I-Star 2022.(Nguồn: HCMCPV)

Ngày 14/10, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố và trao giải Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố (I-Star 2022).

Tại I-Star 2022, Ban Tổ chức đã nhận được 370 hồ sơ đăng ký dự thi. Trong đó nổi bật là nhóm giải pháp ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục chiếm 29%, nhóm giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục, du lịch, y tế, tài chính, nông nghiệp… chiếm 16%.

Hội đồng chuyên môn đã chọn ra 10 hồ sơ xuất sắc ở 4 nhóm đối tượng để trao giải.

Giải thưởng ở nhóm đối tượng 1 (doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu 2022) được trao cho Công ty cổ phần Vietnam Blockchain - doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực blockchain; Công ty cổ phần Cohota với kiến trúc học tập tổng thể trong chuyển đổi số giáo dục; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Wewe với ứng dụng sách nói chất lượng cao Voiz FM.

Ở nhóm đối tượng 2 (giải pháp đổi mới sáng tạo giải quyết những vấn đề của cộng đồng và mang lại hiệu quả thiết thực cho thành phố), giải thưởng thuộc về giải pháp đẩy mạnh giáo dục STEM vào tiết học và câu lạc bộ nhằm nâng cao sự sáng tạo - năng động của học sinh của Trường Trung học cơ sở Cách Mạng Tháng Tám.

Giải thưởng ở nhóm đối tượng 3 (tác phẩm truyền thông có tác động tích cực đến cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo) được trao cho bài/nhóm bài: Chuỗi tác phẩm thuộc Chương trình “Đô thị số”, Chương trình trò chuyện cùng Thành phố thông minh (Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - VOH); chuỗi bài “Để khởi nghiệp đi vào chiều sâu” (Báo Người Lao động).

Với nhóm đối tượng 4 (tổ chức có đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo), giải thưởng vinh danh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (IEC); Quỹ đầu tư mạo hiểm Expara Vietnam - Leading Venture Creation.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đặc trưng ở Giải thưởng năm nay là xuất hiện hàng loạt giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp, trong nông nghiệp, tài chính, du lịch, giáo dục, y tế.

[Hà Nội: Tôn vinh 10 tấm gương phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2022]

Cùng với đó là nhiều giải pháp cho thành phố thông minh, ứng dụng công nghệ blockchain, giải pháp ứng dụng các công nghệ internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR).

Những giải pháp đậm chất đổi mới, sáng tạo này đều sẵn sàng chuyển giao để các cơ quan, doanh nghiệp ứng dụng vào hoạt động quản lý, sản xuất-kinh doanh, mang đến hiệu quả, hiệu ứng tích cực cho cộng đồng và xã hội.

I-Star là giải thưởng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thường niên do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Đây là hoạt động góp phần tích cực trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo bền vững, hiệu quả thiết thực, xây dựng, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cùng ngày, Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 cũng khép lại. Tuần lễ đã diễn ra với hơn 40 sự kiện, thu hút hơn 6.000 lượt người tham gia trực tiếp và trực tuyến. Trong đó 180 gian hàng tham gia triển lãm; hơn 100 doanh nghiệp, dự án được kết nối với các nhà đầu tư; 95% các sự kiện liên quan chủ đề chuyển đổi số…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục