Trao giải thưởng hội thi “Nữ giáo viên sáng tạo năm 2014”

Ban tổ chức hội thi “Nữ giáo viên sáng tạo năm 2014” đã trao giải cho 60 sản phẩm xuất sắc, trong đó có 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 8 giải Ba.
Trao giải thưởng hội thi “Nữ giáo viên sáng tạo năm 2014” ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 23/1, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tổng kết và trao giải hội thi “Nữ giáo viên sáng tạo năm 2014”. Ban tổ chức đã trao giải cho 60 sản phẩm xuất sắc của 98 nữ giáo viên, trong đó có 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 8 giải Ba và 43 giải Khuyến khích.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014 thu hút 3048 sản phẩm của các nữ giáo viên từ cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc 32 sở giáo dục và đào tạo tham gia, bao gồm 20 lĩnh vực tương ứng với các môn học theo quy định.

Nhiều sở giáo dục và đào tạo đã làm tốt công tác tuyên truyền, động viên các nữ giáo viên tích cực hưởng ứng và tham gia, tiêu biểu là Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Bình, Thái Nguyên, Lào Cai, Bắc Kạn, Tây Ninh...

Các sản phẩm dự thi của giáo viên đã thể hiện chủ đề phong phú, thuộc nhiều lĩnh vực khoa học và giáo dục, thiết thực với công việc giảng dạy, chăm sóc, giáo dục học sinh hàng ngày của các nữ giáo viên; nhiều sản phẩm đã lựa chọn được chủ đề với khả năng ứng dụng trên nền công nghệ thông tin một cách phù hợp.

Đồng thời, các sản phẩm cũng đã thể hiện tính sáng tạo, ý tưởng mới, phương pháp tiếp cận mới, bám sát được yêu cầu đổi mới giáo dục, phù hợp với điều kiện triển khai, ứng dụng trong các trường học của Việt Nam.

Tiêu biểu như ba sản phẩm đạt giải nhất gồm “Bộ hình ảnh động và sơ đồ tư duy hỗ trợ giảng dạy hình học 10” của cô giáo Võ Thị Ngọc Anh - Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành (Kon Tum); “Bài giảng E-learning địa lý lớp 6” của cô Nguyễn Thị Anh Toàn, Trường trung học cơ sở Hải Đình (Quảng Bình); “Chủ đề nước và các hiện tượng tự nhiên” của cô Lê Thị Xuân Lộc, giáo viên trường mầm non Hoa Mai (Tây Ninh).

Bên cạnh đó, Ban giám khảo cũng đánh giá cao tính khoa học, sự chính xác, hoàn thiện và chuẩn mực của các sản phẩm dự thi để, các sản phẩm này có thể đưa vào áp dụng được trong thực tế dạy học và giáo dục học sinh ở các nhà trường, nhằm tạo được chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa chia sẻ đây là lần đầu tiên hội thi được tổ chức dành riêng cho các nữ giáo viên, tạo ra một sân chơi hết sức bổ ích để các nữ giáo viên thể hiện tài năng, trí tuệ, lòng đam mê nghề nghiệp, thu hút đông đảo các nữ giáo viên ở khắp các vùng miền trên cả nước tham gia.

Thứ trưởng chúc mừng và biểu dương các nữ giáo viên đã đoạt giải thưởng của hội thi năm nay, đồng thời khẳng định các tác phẩm đoạt giải đều là những tác phẩm xuất sắc, góp phần bổ sung vào nguồn bài giảng cho thư viện, kho bài giảng trên mạng để giáo viên cả nước cùng khai thác, làm nguồn tư liệu hỗ trợ giảng dạy, giáo dục học sinh trong các nhà trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục