Trao giải trách nhiệm xã hội cho 41 doanh nghiệp

41 doanh nghiệp, ngày 30/3, đã được tôn vinh trong lễ trao giải thưởng trách nhiệm xã hội doanh nghiệp năm 2012 do VCCI tổ chức.
Ngày 30/3, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ trao giải thưởng trách nhiệm xã hội doanh nghiệp năm 2012, nhằm tôn vinh sự đóng góp của các doanh nghiệp trong hai lĩnh vực lao động và môi trường.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc văn phòng doanh nghiệp, VCCI cho biết đây là lần tổ chức giải thưởng lần thứ 5, để ghi nhận sự đóng góp xuất sắc của các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế đã đáp ứng những tiêu chí về cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ người lao động hoặc đầu tư, áp dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, từ đó bảo vệ môi trường.

Những hoạt động này là động thái tự giác của từng đơn vị, là biện pháp để bảo đảm và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, cũng như thể hiện rõ nội dung mục tiêu của giải thưởng là “doanh nghiệp bền vững, xã hội thịnh vượng.”

Tại lễ trao giải, theo ban tổ chức, sau một năm triển khai công tác chuẩn bị, đánh giá, ban tổ chức đã lựa chọn được 41 doanh nghiệp để trao giải thưởng gồm: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba còn lại là giải khuyến khích.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân, giải thưởng đã chứng tỏ được uy tín và tầm quan trọng, ngày càng thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, đang từng bước trở thành một phong trào rộng khắp nên cần được nhân rộng trong thời gian tới.

Bản thân mỗi doanh nghiệp làm tốt trách nhiệm và công tác xã hội cũng chính là sự đầu tư cho chiến lược dài hạn, sự chuẩn bị hướng tới sự phát triển bền vững trên cở nâng cao nhận thức, tuân thủ pháp luật, có cách ứng xử văn minh với người lao động cũng như bảo vệ môi trường…

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh, là cơ quan đầu mối và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, thời gian tới VCCI sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội, nhất là thông qua hoạt động tuyên truyền, đào tạo, nhân sự cũng như định hướng doanh nghiệp làm tốt công tác bảo vệ môi trường.

Năm qua, mặc dù các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, giảm sút về doanh thu nhưng vẫn có một số đơn vị sẵn sàng dành kinh phí thỏa đáng cho hai mục tiêu nói trên, được ghi nhận là những hình ảnh tiêu biểu cho phong trào. Hy vọng thời gian tới, giải thưởng sẽ nhận được sự ủng hộ, tham gia đông đảo hơn của các giới, đặc biệt là tiếp nhận, bình xét được thêm nhiều doanh nghiệp xứng đáng được nhận giải thưởng./.

Thu Hà (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục