Trao Huân chương Hữu nghị cho Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn-Việt

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn-Việt Kim Hak Yong cam kết sẽ cố gắng, nỗ lực và làm cầu nối để đóng góp thiết thực cho quan hệ hai nước Hàn Quốc-Việt Nam và Quốc hội giữa 2 nước phát triển hơn nữa.
Trao Huân chương Hữu nghị cho Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn-Việt ảnh 1Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Kim Hak Yong. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 13/6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã trao Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Chủ nhiệm Ủy ban Lao động Môi trường Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Kim Hak Yong.

Nghị sỹ Kim Hak Yong đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc.

Nghị sỹ Kim Hak Yong làm nghị sỹ Hàn Quốc 3 khóa liên tiếp, là một chính trị gia có nhiều ảnh hưởng tại Hàn Quốc.

Ông cũng là người có tình cảm đặc biệt với Việt Nam và có nhiều đóng góp tích cực đối với quan hệ hai nước nói chung và hai Quốc hội nói riêng. Hai Nhóm nghị sỹ hữu nghị của hai nước hằng năm đều thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn-Việt Kim Hak Yong bày tỏ xúc động khi được tặng Huân chương Hữu nghị của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn-Việt Kim Hak Yong cam kết sẽ cố gắng, nỗ lực và làm cầu nối để đóng góp thiết thực cho quan hệ hai nước Hàn Quốc-Việt Nam và Quốc hội giữa hai nước phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

[Thủ tướng tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam]

Trước đó, tại Nhà Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc Trần Văn Túy đã tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn-Việt Kim Hak Yong.

Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác, giao lưu giữa Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục