Trao Huân chương tặng lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì cho các vị lãnh đạo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.
Trao Huân chương tặng lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ảnh 1Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì cho các vị lãnh đạo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 25/8, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đón nhận Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Hữu Thể nêu rõ đây là dịp để cán bộ, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cùng nhau ôn lại lịch sử, giáo dục truyền thống, từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm để tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Ra đời ngay từ ngày đầu thành lập nước, trải qua các giai đoạn cách mạng, Cơ quan công tố, sau này là Viện Kiểm sát nhân dân đã được rèn luyện, thử thách, trưởng thành qua thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đóng góp tích cực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Bằng truy tặng ông Trần Việt, nguyên Vụ trưởng Vụ Kiểm sát điều tra án trật tự xã hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Huân chương Độc lập hạng Ba.

Đồng thời, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hải Phong; Huân chương Lao động hạng Nhì tặng hai Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là Lê Hữu Thể và Nguyễn Thị Thủy Khiểm.

Nhân dịp này, 9 tập thể và một số cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Kiểm sát đã vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục