Trao Huân, Huy chương của Lào tặng quân tình nguyện Việt Nam

488 Huân, Huy chương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã được trao cho cựu quân tình nguyện, chuyên gia quân sự tỉnh Thái Bình làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào thời kỳ 1945-1975.

Ngày 26/10, tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đã diễn ra Lễ đón nhận Huân, Huy chương của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng cựu quân tình nguyện, chuyên gia tỉnh Thái Bình làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào thời kỳ 1945-1975.

Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Trưởng ban liên lạc cựu quân tình nguyện, chuyên gia quân sự toàn quốc làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào.

Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tại lễ đón nhận Huân, Huy chương, Trung tướng Nguyễn Tiến Long và ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã trao tặng và truy tặng 488 Huân chương tự do hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Nhất, Huy chương chống Pháp, Huy chương chống Mỹ của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho cựu quân tình nguyện, chuyên gia quân sự làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào thời kỳ 1945-1975.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Hoàng Giang khẳng định Thái Bình là địa phương đóng góp sức người, sức của lớn trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào. Đợt đón nhận Huân, Huy chương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng cựu quân tình nguyện, chuyên gia quân sự tỉnh Thái Bình lần này thể hiện rõ mối quan hệ gắn bó thủy chung, tình đoàn kết hữu nghị keo sơn đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào. Đây là sự tri ân công sức và xương máu của cán bộ và bộ đội tình nguyện tỉnh Thái Bình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước Lào anh em.

Ban liên lạc cựu quân tình nguyện, chuyên gia quân sự tỉnh Thái Bình làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào đã thành lập được gần 20 năm, hiện có gần 5.000 hội viên sinh hoạt ở 8/8 huyện, thành phố trên địa bàn.

Hằng năm, Ban liên lạc đều tổ chức gặp mặt truyền thống; tuyên truyền, giáo dục truyền thống hai nước Việt Nam-Lào cho thế hệ trẻ; tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sỹ hy sinh; giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và duy trì các hoạt động tình nghĩa như thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục