Trao Huy hiệu Tuổi trẻ cho ngư dân bị bắn rụi cabin

Trung ương Hội LHTN trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho chủ tàu cùng các ngư dân bị bắn cháy rụi cabin  tại ngư trường Hoàng Sa.
Ngày 28/3, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Ngân hàng cổ phần Nam Á, Báo Thanh Niên và Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi đã thăm, gặp mặt, trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và hỗ trợ cho chủ tàu Bùi văn Phải cùng các ngư dân đi trên tàu cá QNg 96382 TS, ở thôn Tây, xã An Hải huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) vừa bị bắn cháy rụi cabin ngày 20/3 tại ngư trường Hoàng Sa.

Tại buổi gặp mặt, ông Lò Quảng Tú, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam biểu dương tinh thần dũng cảm của 9 ngư dân đi trên tàu cá QNg 96382 TS đã vượt qua khó khăn thử thách vẫn kiên cường bám biển, bám ngư trường, vừa làm kinh tế, vừa góp phần khẳng định chủ quyền Quốc gia trên 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Kịp thời tôn vinh những gương điển hình, những ngư dân trẻ kiên cường bám biển, bám ngư trường, Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho thuyền trưởng Phạm Quang Thanh và chủ tàu Bùi Văn Phải, vì có thành tích bám ngư trường bảo vệ chủ quyền quốc gia, thể hiện tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

[Yêu cầu TQ xử lý sai trái, bồi thường cho ngư dân VN]

Đây là phần thưởng cao quý đối với ngư dân trẻ Lý Sơn đang tham gia bám biển, bám ngư trường.

Dịp này, Ngân hàng cổ phần Nam Á chi nhánh Đà Nẵng cũng trao tặng 55 triệu đồng cho ngư dân Bùi Văn Phải là chủ tàu cá bị nạn, trao tặng 45 triệu đồng cho ngư dân đi trên tàu (mỗi người 5 triệu đồng).

Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi cũng trao tặng Bằng khen và 20 triệu đồng cho Thuyền trưởng Phạm Quang Thạnh và chủ tàu Bùi Văn Phải; Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi cũng trao tặng sản phẩm của mình và 5 triệu đồng hỗ trợ chủ tàu cá và ngư dân gặp nạn tại Hoàng Sa trở về, với mong muốn những ngư dân gặp nạn sớm ổn định cuộc sống để khôi phục sản xuất vươn khơi bám, biển bám ngư trường.

Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ ngày nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa và trường Sa thân yêu, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quyết định trưng bày lá cờ Tổ quốc trên nóc tàu cá QNg 96382 TS của ngư dân Bùi Văn Phải tại Bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam và trao tặng cờ mới cho tàu cá QNg 96382 TS. /.

Đinh Thị Thuận (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục