Trao kỷ niệm chương cho 33 cựu chiến binh Liên Xô

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương tặng 33 cựu chiến binh Nga, Ukraine, Belarus (thuộc Liên Xô trước đây).
Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 28/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã trao Kỷ niệm chương tặng 33 cựu chiến binh Nga, Ukraine và Belarus (thuộc Liên Xô trước đây).

Chủ tịch Vũ Xuân Hồng đã điểm lại sự kiện vào ngày 5/8/1964, sau "sự kiện Vịnh Bắc Bộ," đế quốc Mỹ bắt đầu ném bom miền Bắc Việt Nam nhằm cắt mọi cơ sở và nguồn tiếp tế cho Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Cuối tháng 4/1965, nhóm chuyên gia quân sự Liên Xô đầu tiên đã đến Việt Nam có nhiệm vụ huấn luyện trực tiếp cho sĩ quan, chiến sĩ của quân chủng phòng không, không quân, các tiểu đoàn pháo cao xạ của Quân đội nhân dân Việt Nam chống trả lại sự tấn công bằng không quân của Mỹ đối với miền Bắc.

Với sự giúp đỡ tận tình của các chuyên gia Liên Xô, cuộc xâm lược bằng không quân của đế quốc Mỹ tại miền Bắc đã bị đánh bại.

Phát biểu tại buổi lễ, các cựu chiến binh đã ôn lại những năm tháng thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Việt Nam năm xưa, tự hào đã sát cánh cùng bộ đội Việt Nam chiến đấu để đi đến thắng lợi cuối cùng.

Trở về nước sau những năm tháng chiến đấu, các cựu chiến binh vẫn giữ tình cảm sâu sắc đối với đất nước và con người Việt Nam. Nhiều cựu chiến binh còn là thành viên tích cực của Hội hữu nghị với Việt Nam tại Liên bang Nga, Ukraine và Belarus.

Đến Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, các cựu chiến binh bày tỏ vui mừng và ấn tượng khi được tận mắt chứng kiến những thành công vượt bậc trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam hiện nay.

Các cựu chiến binh khẳng định sẽ có nhiều hoạt động đóng góp vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Việt Nam./.

Hoàng Hoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục