Trao kỷ niệm chương cho đại sứ Ireland ở Việt Nam

Đại sứ Ireland, Maeve Collins được trao kỷ niệm chương hòa bình do đã có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.
Ngày 15/4 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc cho bà Maeve Collins - Đại sứ Cộng hòa Ireland tại Việt Nam do đã có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết trên cương vị Đại sứ từ tháng 2/2008 đến nay, bà Maeve Collins đã có nhiều hoạt động tích cực, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực ngoại giao, văn hoá, giáo dục, y tế và đặc biệt là viện trợ phát triển nhân đạo và xóa đói giảm nghèo.

Bằng uy tín của mình, bà đã góp phần vận động Cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid) cung cấp viện trợ không hoàn lại 87,5 triệu euro cho chương trình Hỗ trợ quốc gia Việt Nam giai đoạn 2007-2010 và hiện đang tiếp tục xây dựng chương trình này cho giai đoạn 2011-2015.

Ireland hiện là nhà tài trợ song phương lớn nhất cho chương trình 135- chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng đặc biệt khó khăn của Việt Nam, với ngân sách viện trợ không hoàn lại là 7,5 triệu euro/năm.

Bà Maeve Collins đã từng được nhận Bằng khen của Ủy ban Dân tộc vì những đóng góp trong công tác xoá đói giảm nghèo và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì sự đóng góp cho công tác phòng chống ma túy, mại dâm và HIV./.

Ngọc Dung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục