Trao Kỷ niệm chương tặng chủ tịch của Làng trẻ em SOS

Kỷ niệm chương “Vì Hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” đã được trao tặng ông Siddhathar Kaul, Chủ tịch Tổ chức Làng trẻ em SOS quốc tế.
Trao Kỷ niệm chương tặng chủ tịch của Làng trẻ em SOS ảnh 1Trao Kỷ niệm chương cho Chủ tịch Làng trẻ em SOS quốc tế Siddhartha Kaul. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 24/12, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong đã trao Kỷ niệm chương “Vì Hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” tặng ông Siddhathar Kaul, Chủ tịch của Tổ chức Làng trẻ em SOS quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đôn Tuấn Phong bày tỏ sự cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp quý báu của ông Siddhathar Kaul trong hoạt động nhân đạo và phát triển tại Việt Nam.

Ông Siddhathar Kaul phát biểu bày tỏ niềm vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác tích cực của các cơ quan hữu quan Việt Nam, trong đó có Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các địa phương... đồng thời bày tỏ hy vọng, với tình cảm gắn bó với Việt Nam, cùng sự hợp tác tốt đẹp có sẵn có, thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ em Việt Nam.

Từ năm 1988-2012, với trọng trách là đại diện của Tổ chức SOS Quốc tế tại Việt Nam, ông Siddhathar Kaul đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc giúp đỡ Việt Nam xây dựng các Làng trẻ em SOS để nuôi dạy trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó là các dự án hỗ trợ như trường học từ mầm non tới cấp 3, các trường, trung tâm dạy nghề và các chương trình tăng cường gia đình ở ngoài cộng đồng.

Ông đã góp phần thúc đẩy sự tài trợ của quốc tế cho Việt Nam gần 60 dự án tại 16 tỉnh và thành phố với hàng trăm nghìn trẻ em Việt Nam được chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ cũng như được thụ hưởng các dịch vụ của Tổ chức Làng trẻ em SOS.

Với kinh nghiệm của bản thân, ông đã chỉ dẫn cho những nhân viên của Làng trẻ em SOS đảm đương nhiệm vụ quản lý quốc gia mà không cần sự hiện diện của nhân viên, chuyên gia nước ngoài tại các dự án này.

Với uy tín và vai trò của người phụ trách khu vực, trong thời gian phụ trách trực tiếp, ông Siddhathar Kaul đã có những kết nối, vận động nhiều hiệp hội quyên góp và hỗ trợ phát triển, giúp kinh phí xây dựng và hoạt động cho Việt Nam giá trị lên tới hàng trăng triệu USD. Những hiểu biết sâu sắc về Việt Nam cũng được ông truyền đạt với bạn bè quốc tế qua các cuộc đối thoại, vận động tài trợ cho Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục