Trao quà của Phó Chủ tịch nước cho con liệt sỹ tổ bay CASA-212

Liệt sỹ Lê Đức Lam là một trong 9 thành viên tổ bay máy bay CASA-212 hy sinh khi làm nhiệm vụ ngày 16/6, con trai của liệt sỹ Lam chào đời vào chiều 12/9 vừa qua.
Trao quà của Phó Chủ tịch nước cho con liệt sỹ tổ bay CASA-212 ảnh 1Liệt sỹ Lê Đức Lam, Thượng úy Quân đội nhân dân Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Nhân dịp Tết Trung Thu, thừa ủy quyền của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, tối 15/9, ông Lương Hồng Quang, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước đã đến trao quà của Phó Chủ tịch nước cho cháu bé Lê Đức Dũng, con trai liệt sỹ Lê Đức Lam hy sinh trong vụ máy bay CASA-212 gặp nạn vào ngày 16/6/2016 vừa qua.

Cháu Lê Đức Dũng cất tiếng khóc chào đời vào chiều 12/9/2016 tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108.

Trao món quà ấm áp của Phó Chủ tịch nước, ông Lương Hồng Quang đã chia sẻ về mất mát to lớn của gia đình, mong muốn chị Đỗ Thị Thúy Nga (vợ liệt sỹ Lê Đức Lam) nén đau thương, chăm sóc, nuôi dạy con chu đáo.

Chị Đỗ Thị Thúy Nga bày tỏ cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của Phó Chủ tịch nước dành cho gia đình và cháu Lê Đức Dũng.

Liệt sỹ Lê Đức Lam là một trong 9 thành viên tổ bay máy bay CASA-212, số hiệu 8983 của Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không-Không quân, hy sinh lúc 12 giờ 30 phút ngày 16/6/2016, trong khi làm nhiệm vụ bay tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn phi công và máy bay Su-30MK2.

Thi thể của 8 thành viên tổ bay đã được tìm thấy, riêng thi thể liệt sỹ Lê Đức Lam hiện chưa tìm được./.  

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục