Trao quyết định Chủ tịch Vinachem cho ông Nguyễn Phú Cường

Trao quyết định Chủ tịch Tập đoàn hóa chất cho ông Nguyễn Phú Cường

Chiều 27/2, lãnh đạo Bộ Công Thương đã chính thức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phú Cường, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, làm Chủ tịch Vinachem.
Trao quyết định Chủ tịch Tập đoàn hóa chất cho ông Nguyễn Phú Cường ảnh 1Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Vinachem cho ông Nguyễn Phú Cường. (Ảnh: vinachem.com.vn)

Chiều 27/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Phú Cường làm Chủ tịch Tập đoàn hóa chất Việt Nam (Vinachem).

[Bộ Công Thương lên tiếng trước sai phạm tại Tập đoàn Hóa chất]

Phát biểu tại ​buổi lễ, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá cao ​quá trình công tác của ông Nguyễn Phú Cường tại Bộ Công Thương.

​Với bề dày kinh nghiệm, công tác tại nhiều vị trí của Bộ Công Thương, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, ông Cường đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Bộ cũng như của toàn ngành.

Bộ trưởng nêu rõ: "Thời gian không đợi chúng ta, hãy vào cuộc bằng nỗ lực và trách nhiệm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Tập đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam, bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp, của Nhà nước và của nhân dân."

Tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Phú Cường hứa sẽ cố gắng hết sức để cùng tập thể Vinachem và các đơn vị thành viên vượt qua khó khăn trước mắt, ngày càng phát triển theo hướng bền vững. 

Trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Phú Cường mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công Thương cũng như sự ủng hộ, đồng thuận, đoàn kết của tập thể Lãnh đạo và cán bộ ​Vinachem.

​Ông Nguyễn Phú Cường được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) từ tháng 11/2014.

Mới đây, tại Quyết định số 188/QĐ-TTg, Thủ tướng điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Phú Cường, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam./.

Theo báo cáo của Vinachem, năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế đạt 42.198 tỷ đồng. Doanh thu đạt 44.971 tỷ đồng, bằng 103,3% kế hoạch năm, tăng 5%. Lợi nhuận cộng hợp ước lãi đạt 47 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 524 triệu USD, trong đó tổng giá trị xuất khẩu đạt 257 triệu USD, tăng 19,1 so cùng kỳ năm 2016 và nhập khẩu đạt 266 triệu USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2016.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục