Trao tặng 100 xe đạp cho học sinh dân tộc vượt khó tỉnh Lạng Sơn

100 chiếc xe đạp đã được Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình trao tặng cho các em học sinh dân tộc nghèo hiếu học tại huyện Cao Lộc nhằm động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập.
Trao tặng 100 xe đạp cho học sinh dân tộc vượt khó tỉnh Lạng Sơn ảnh 1 Ông Trương Hòa Bình trao tặng xe đạp cho các học sinh dân tộc nghèo vượt khó tại Trường Tiểu học thị trấn Cao Lộc. (Ảnh: Hoàng Nam/TTXVN)

Ngày 25/12, tại tỉnh Lạng Sơn, ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn.

Tại Trường tiểu học thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã trao tặng 100 chiếc xe đạp, trị giá hơn 100 triệu đồng, đến 100 học sinh dân tộc nghèo hiếu học của 21 trường trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn huyện Cao Lộc.

100 chiếc xe đạp này được trích ra từ quỹ “Bảo trợ học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số” cùng sự hỗ trợ của Công ty Võng xếp Duy Lợi.

Quỹ "Bảo trợ học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số" của báo Công an Nhân dân được thành lập ngày 16/3/2007 tại Thành phố Hồ Chí Minh theo sáng kiến của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình.

Trong gần 10 năm qua, Quỹ đã huy động được hàng chục tỷ đồng hỗ trợ, giúp đỡ các học sinh dân tộc thiểu số vượt khó hiếu học trên khắp các vùng, miền của đất nước bằng nhiều hình thức như: tặng phương tiện, dụng cụ học tập; học bổng; phần thưởng đầu năm hoặc cuối năm học...

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, ông Trương Hòa Bình hy vọng các cháu học sinh được nhận quà lần này sẽ rút ngắn thời gian đến trường, nỗ lực nhiều hơn trong quá trình học tập, thực hiện tốt “Năm điều Bác Hồ dạy”, say mê học tập, rèn luyện đạo đức, phấn đấu trở thành công dân tốt, những trí thức trẻ, đóng góp xây dựng quê hương Lạng Sơn.

Ông Trương Hòa Bình cũng đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn thường xuyên quan tâm hơn nữa, chỉ đạo các đơn vị giáo dục, các trường học ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh triển khai nhiều biện pháp, có nhiều chính sách cho các học sinh dân tộc thiểu số nghèo hiếu học vươn lên vượt khó, có điều kiện đến trường học tập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục