Trao tặng 150 suất quà Tết cho các bệnh nhi nghèo

150 suất quà Tết đã được trao tặng cho các em các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Thận tiết niệu và Khoa Hô hấp của Bệnh viện Nhi Trung ương.

Chiều 14/1, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tới thăm, trao 150 suất quà Tết đến các bệnh nhi nghèo đang điều trị tại Viện Nhi Trung ương.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng, đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương đã tới từng giường bệnh, thăm và trao những suất quà đầy tình nghĩa tới gia đình các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Thận tiết niệu và Khoa Hô hấp của Bệnh viện. Mỗi suất quà bao gồm sữa, bánh và 200.000 đồng.

Các bệnh nhi điều trị tại hai khoa này đều mang những bệnh lý hiểm nghèo như viêm cầu thận, thận hư, suy thận, dị dạng thận, u thận, sỏi thận, dị dạng tiết niệu, u sỏi, bệnh mặn máu, cao huyết áp ở trẻ... với mức phí điều trị tốn kém.

Sau khi Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động triển khai Chương trình “Góp Tết với người nghèo Xuân Giáp Ngọ 2014," nhiều doanh nghiệp đã ủng hộ Quỹ. Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam ủng hộ Quỹ 1 tỷ đồng để hỗ trợ công nhân, viên chức, lao động nghèo trên cả nước.

Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (Habeco) ủng hộ 100 triệu đồng, hỗ trợ công nhân, viên chức, lao động khó khăn tỉnh Hải Dương. Công ty Cổ phần dệt may Hà Nội (Hanosimex) ủng hộ 500 chiếc áo bông trẻ em trị giá 50 triệu đồng…

Từ các nguồn ủng hộ trên, năm 2014, chương trình sẽ dành 2,7 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào nghèo, chịu ảnh hưởng của thiên tai, những hoàn cảnh éo le và công nhân lao động khó khăn.

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cũng sẽ dành hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ công nhân, viên chức, lao động nghèo; 100 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân nghèo; 330 triệu đồng hỗ trợ ngư dân trong chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” và 250 triệu đồng mua áo ấm và chăn bông cho trẻ em nghèo vùng cao, vùng sâu, vùng xa…/.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục