Trao tặng 550 cuốn sách cho các chiến sỹ nơi hải đảo

những cuốn sách này sẽ được chuyển tới các chiến sỹ nơi hải đảo của Quân khu 7, giúp khơi gợi tinh thần đọc sách trong các chiến sỹ.
Trao tặng 550 cuốn sách cho các chiến sỹ nơi hải đảo ảnh 1Tặng quà cho các chiến sỹ Hải đội 812 (Vũng Tàu). (Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 21/5, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Công ty First news – Trí Việt, Công ty Cổ phần sách Thái Hà, Công ty Thương mại dịch vụ văn hóa Cửu Đức đã trao tặng 550 cuốn sách cho các chiến sỹ lực lượng vũ trang đang làm việc tại Côn đảo và Đảo Phú Quý (Quân khu 7).

Đại tá Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho biết, những cuốn sách này sẽ được chuyển tới các chiến sỹ nơi hải đảo của Quân khu 7, qua đó tạo điều kiện chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần, khơi gợi tinh thần đọc sách trong các chiến sỹ.

Ngay trong cuối tháng Năm này, Quân khu 7 sẽ tổ chức đoàn về nguồn Côn Đảo và trao tặng sách cho thư viện của cán bộ chiến sỹ nơi đây. Để nâng cao hiệu quả của các tủ sách phục vụ các chiến sỹ trên đảo, những cuốn sách này sẽ được luân chuyển thường xuyên để các chiến sỹ được đọc những đầu sách mới, tiếp cận thông tin mới.

Ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, đây là hoạt động để tỏ lòng tri ân với các chiến sỹ nơi hải đảo. Những cuốn sách với nhiều thể loại khác nhau với những nội dung thông tin về biển đảo Tổ quốc, về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và về mọi mặt đời sống xã hội sẽ mang lại những kiến thức bổ ích, thiết thực làm phong phú thêm đời sống tinh thần của các chiến sỹ cũng như bà con trên đảo.

Trong thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với các nhà sách, nhà xuất bản tiếp tục trao tặng sách cho các chiến sỹ, đây cũng là việc làm nhằm phát triển văn hóa đọc trong mọi tâng lớp nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục