Trao tặng 6 xe cứu thương cho các bệnh viện điều trị COVID-19

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM trao tặng 6 xe cứu thương, tổng trị giá 7,2 tỷ đồng đến các bệnh viện nhằm hỗ trợ kịp thời công tác vận chuyển, điều trị bệnh nhân COVID-19.
Trao tặng 6 xe cứu thương cho các bệnh viện điều trị COVID-19 ảnh 1Xe cứu thương chuyên dụng được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh quyên tặng cho ngành y tế thành phố. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 25/8, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng 6 xe cứu thương, tổng trị giá 7,2 tỷ đồng đến các bệnh viện nhằm hỗ trợ kịp thời công tác vận chuyển, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tượng trưng 5 xe cứu thương chuyên dụng IVECO cho đại diện các bệnh viện: Chợ Rẫy, Phạm Ngọc Thạch, Bình Dân, Quận 4, Ung Bướu.

Ngoài ra, một xe phục vụ tăng, ni tham gia tình nguyện tại Bệnh viện Dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 số 10 và tạm thời giao cho bệnh viện này quản lý, sử dụng.

[Tăng, ni, phật tử TP.HCM tích cực hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19]

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, đã thông báo về chủ trương, phương hướng hoạt động của Giáo hội thành phố và những chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố trong việc vận động Giáo hội các cấp, tăng, ni, phật tử và những người yêu mến đạo Phật đóng góp cho Quỹ vaccine phòng COVID-19, thực hiện hàng triệu suất ăn cho lực lượng tuyến đầu, chăm sóc an sinh xã hội, chia sẻ với đồng bào có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Thượng tọa Thích Thiện Quý tán thán Ban Từ thiện-Xã hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Hội Từ thiện Tường Nguyên cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã có việc làm ý nghĩa, quyên tặng 6 xe cứu thương để chung tay cùng ngành y tế thành phố trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình ổn, ấm no.

Trao tặng 6 xe cứu thương cho các bệnh viện điều trị COVID-19 ảnh 2Đại diện Bệnh viện Dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 số 10 tiếp nhận tượng trưng xe cứu thương do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh quyên tặng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, ông Nguyễn Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, đầy ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Thanh Nhân cho rằng với sự hỗ trợ từ Trung ương, các địa phương, sự nỗ lực của chính quyền thành phố và sự chung tay của nhân dân, các giới, dân tộc, tôn giáo, chắc chắn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Thay mặt các đơn vị tiếp nhận xe cứu thương, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố.

Theo Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Tri Thức, trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, một lượng lớn bệnh nhân điều trị tại nhà nên xe cấp cứu là một trong những điều kiện quan trọng, nhu cầu thiết yếu của ngành y tế lúc này.

Hành động ủng hộ kịp thời phương tiện y tế cho các bệnh viện trong thời điểm này sẽ góp phần tăng cơ hội cứu sống người bệnh, giảm tối đa tỷ lệ tử vong của bệnh nhân COVID-19.

Các phương tiện này không chỉ phát huy tác dụng trong giai đoạn dịch COVID-19 mà còn có ý nghĩa lâu dài cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân thành phố.

Nguồn kinh phí mua sắm xe cứu thương đợt này do Ban Từ thiện-Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên và các nhà hảo tâm đóng góp.

Tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19, hơn hai tháng qua, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đã nấu hơn 1,2 triệu suất cơm, phát hơn 25.000 phần quà gồm nhu yếu phẩm, gạo cho các khu cách ly, hàng ngàn bình ôxy, 50 máy trợ thở, hàng trăm nghìn khẩu trang N.95 và đồ bảo hộ y tế cấp độ 3, 10.000 phần thuốc điều trị F0, mặt nạ thở ôxy cùng nhiều hàng hóa, trang thiết bị khác, với tổng kinh phí trên 72 tỷ đồng./.

Tình hình dịch bệnh đến 18h ngày 24/8:

Thành phố Hồ Chí Minh:

-Số ca nhiễm: 184.872 ca.
-Số ca tử vong: 
7.302 ca.
-Số tiêm chủng: 
5.531.245 liều.

Trong nước:

- Số ca nhiễm: 369.267 ca.
- Số ca tử vong: 9.014 ca. Trong đó Thành phố Hồ Chí Minh: 7.302 ca; Thủ đô Hà Nội: 36 ca.
- Số ca khỏi bệnh: 162.279 ca.
- Số tiêm chủng: 17.647.353 liều. Trong đó tiêm 1 mũi là 15.725.040 liều, tiêm mũi 2 là 1.922.313 liều.

Thế giới:

- Số ca nhiễm: 213.470.214 ca.
- Số ca tử vong: 4.457.105 ca.
- Số ca hồi phục: 191.040.383./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục