Trao tặng danh hiệu nghệ sỹ Nhân dân-nghệ sỹ ưu tú cho 479 người

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 8/1 cho biết Lễ trao tặng danh hiệu nghệ sỹ Nhân dân, nghệ sỹ ưu tú lần thứ 8 sẽ chính thức diễn ra tại Nhà hát Lớn, Hà Nội vào sáng 10/1.
Trao tặng danh hiệu nghệ sỹ Nhân dân-nghệ sỹ ưu tú cho 479 người ảnh 1(Ảnh minh họa: Đình Huệ/TTXVN)

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 8/1 cho biết Lễ trao tặng danh hiệu nghệ sỹ Nhân dân, nghệ sỹ ưu tú lần thứ 8 sẽ chính thức diễn ra tại Nhà hát Lớn, Hà Nội vào sáng 10/1.

Trong đợt này, có 102 nghệ sỹ được trao tặng danh hiệu nghệ sỹ Nhân dân và 377 nghệ sỹ được trao tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú.

Trước khi trình lên Chính phủ phê duyệt, Hội đồng Chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu đã nhận được 114 hồ sơ đề nghị danh hiệu nghệ sỹ Nhân dân và 416 hồ sơ đề nghị nghệ sỹ ưu tú. Quy chế xét tặng danh hiệu dựa trên những tiêu chí như số năm hoạt động nghề, số huy chương đạt được qua các kỳ hội diễn...

Đợt xét tặng lần thứ 8 cũng là đợt đầu tiên áp dụng Nghị định 89 “Quy định về xét tặng danh hiệu nghệ sỹ Nhân dân, nghệ sỹ ưu tú (NĐ89/2014/NĐ-CP) do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 29/9/2014.

Nghị định mới này đã có một số điều chỉnh, ghi nhận, đánh giá những đóng góp của các thế hệ nghệ sỹ, với tiêu chí “đặt vinh dự của nghệ sỹ lên trên hết.”

Quy định mới cũng khuyến khích các nghệ sỹ trẻ khi tiêu chuẩn quy định có bổ sung thêm huy chương ​bạc thay vì chỉ có huy chương ​vàng như trước kia…

Trong số các nghệ sỹ được phong tặng lần này có cố nghệ sỹ ưu tú La Thị Cẩm Vân được truy tặng danh hiệu nghệ sỹ Nhân dân vì bà đã cống hiến hết hết sức tâm huyết ở vai trò biên đạo múa của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế.

Việc phong tặng các danh hiệu nghệ sỹ Nhân dân, nghệ sỹ ưu tú là lời cảm ơn chân thành và là sự ghi nhận của đất nước đối với công lao đóng góp của các tác giả, các văn nghệ sỹ đã phấn đấu suốt đời, cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật.

Những thành tựu ấy đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Qua 7 lần tổ chức, đã có 265 nghệ sỹ vinh dự được phong tặng danh hiệu nghệ sỹ Nhân dân; 1602 nghệ sỹ được phong tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú trên các lĩnh vực: Âm nhạc, điện ảnh, kiến trúc, múa, mỹ thuật,nhiếp ảnh, sân khấu, văn hóa dân gian, văn học, phát thanh – truyền hình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục