Trao tặng hiện vật lịch sử quý cho Bảo tàng Bình Định

Ngày 25/10, tại Quy Nhơn, Trung tâm UNESCO sưu tầm cổ vật Việt Nam trao tặng 165 hiện vật quý cho Bảo tàng tổng hợp Bình Định.
Ngày 25/10, tại thành phố Quy Nhơn, đại diện Trung tâm UNESCO sưu tầm cổ vật Việt Nam đã trao tặng 165 hiện vật quý như chén, bát sành sứ, đồ gốm đất nung, thạc bằng đồng và mũi tên, mũi kích bằng đồng và sắt... cho đại diện Bảo tàng tổng hợp Bình Định.

Các hiện vật gồm: 42 hiện vật văn hóa Đông Sơn, 48 hiện vật văn hóa thuộc thời đại Lý-Trần, 48 đồng tiền thuộc triều đại Tây Sơn và các hiện vật dưới các triều đại tiền Lê-Mạc...

Tiến sỹ Đinh Bá Hòa, Giám đốc Bảo tàng tổng hợp Bình Định cho biết việc Trung tâm UNESCO sưu tầm cổ vật Việt Nam trao tặng hiện vật lịch sử quý cho Bảo tàng tổng hợp Bình Định không chỉ góp phần làm phong phú và nâng cao giá trị hiện vật quý qua các thời đại mà còn khẳng định ý nghĩa và giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam qua những chặng đường lịch sử dựng nước và giữ nước; đồng thời tạo điều kiện cho du khách tham quan, tìm hiểu và phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

Để động viên và khuyến khích xã hội hoá về văn hóa theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã tặng bằng khen và giấy khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc sưu tầm và trao tặng hiện vật quý cho Bảo tàng tỉnh.

Năm 2008, Trung tâm UNESCO sưu tầm cổ vật Việt Nam cũng đã trao tặng Bảo tàng tổng hợp Bình Định 20 hiện vật quý và trao tặng nhiều bảo tàng trong nước với trên 600 hiện vật quý./.

Viết Ý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục