Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Đức tại Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng mong muốn dù trên bất kỳ cương vị nào, Đại sứ Christian Berger sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Đức.
Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Đức tại Việt Nam ảnh 1Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng gắn Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước cho ông Christian Berger. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 26/7, tại Hà Nội, thay mặt Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã trao Huân chương Hữu nghị tặng ngài Christian Berger, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam, vì có những đóng góp tích cực trong việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi Lễ, chúc mừng Đại sứ Christian Berger được đón nhận Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng khẳng định, phần thưởng cao quý này là sự coi trọng và tình cảm hữu nghị của Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Đức cũng như đối với cá nhân Đại sứ - người đã nỗ lực đóng góp không ngừng cho việc củng cố, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Đức thời gian qua.

[Chuyên gia Đức đánh giá cao cơ hội hợp tác kinh tế với Việt Nam]

Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Đức tại Việt Nam ảnh 2Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng tặng hoa chúc mừng ông Christian Berger. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Đức đang phát triển tích cực trở lại, đặc biệt là hai nước đã bắt đầu trao đổi các ý tưởng cho bản Dự thảo Kế hoạch hành động chiến lược Việt Nam-Đức và bắt tay vào chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2020, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cảm ơn những tình cảm chân thành mà Đại sứ Christian Berger luôn dành cho Việt Nam, cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng mong muốn, dù trên bất kỳ cương vị nào và ở bất cứ đâu, Đại sứ Christian Berger sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ hai nước.

Bày tỏ vinh dự được đón nhận Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại sứ Christian Berger xúc động chia sẻ những tình cảm tốt đẹp, sự hợp tác toàn diện của Bộ Ngoại giao cũng như các bộ, ban, ngành của Việt Nam đối với Đại sứ quán cũng như cá nhân Đại sứ trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Đại sứ Christian Berger khẳng định Đức coi trọng và tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hợp tác hai nước trên tất cả các lĩnh vực như công nghệ cao, giáo dục đào tạo, kinh tế, thương mại, hợp tác giữa các doanh nghiệp… ngày càng phát triển trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục