Trao tặng Huân, Huy chương Lào cho tỉnh Nghệ An

Chiều 17/7, tại Vinh, Bí thư, Tỉnh trưởng Xiengkhuang trao tặng Huân, Huy chương của Nhà nước Lào cho tập thể, cá nhân tỉnh Nghệ An.
Chiều 17/7, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An , thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ông Somkot Mangnomek, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xiengkhuang đã long trọng trao tặng Huân chương, Huy chương của Nhà nước Lào cho tập thể, cá nhân tỉnh Nghệ An, có thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ các Bộ tộc Lào nói chung và tỉnh Xiengkhuang nói riêng.

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào và hưởng ứng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2013, Chính phủ Lào đã quyết định tặng Huân chương Itxala (Tự do) hạng I cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An; Huân chương Itxala hạng 1, 2, 3; Huân chương Lao động hạng 2, 3; Huân chương, Huy chương Hữu nghị, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Lào và Bằng khen của Tỉnh trưởng tỉnh Xiengkhuang cho 56 tập thể và 87 cá nhân.

Trong đó, Huân chương Itxala hạng I cho tập thể Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An; Huân chương Itxala hạng II cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Công an Nghệ An và ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban nội chính Trung ương, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc chúc Đảng, chính quyền và nhân dân Lào nói chung, tỉnh Xiengkhuang nói riêng giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Ông Hồ Đức Phớc tin tưởng rằng, thời gian tới, 2 tỉnh Nghệ An và Xiengkhuang sẽ phối hợp thực hiện có hiệu quả hơn nữa Bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015. Qua đó, hướng tới hợp tác toàn diện với những mục tiêu thiết thực, đi vào chiều sâu; khuyến khích mở rộng giao lưu, hợp tác có hiệu quả trên các lĩnh vực y tế, công nghiệp, lâm nghiệp, khoa học kỹ thuật, du lịch, văn hóa và thể thao...

Trước đó, Đoàn đại biểu tỉnh Xiengkhuang (Lào) do đồng chí Somkot Mangnomek đến thăm Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh tại thành phố Vinh, tham quan Phòng trưng bày nhiều hình ảnh và tài liệu quý phản ánh về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Kaysone Phomvihane và tình hữu nghị Việt Lào.

Ông Somkot Mangnomek đã viết lưu bút bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với tình cảm mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An dành cho Chủ tịch Kaysone Phomvihane và nhân dân Lào; đồng thời hứa sẽ hoạt động hết mình để góp phần xây dựng và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc và nhân dân hai nước ngày càng bền chặt./.

Viết Hùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục