Trao tặng Huy chương hữu nghị cho giáo sư Pháp

Giáo sư Michel Guillou được tặng Huy chương hữu nghị vì đã có nhiều đóng góp tích cực, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt-Pháp.
Ngày 23/1, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở trung tâm thủ đô Paris, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng đã trân trọng trao tặng Huy chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam cho giáo sư Michel Guillou vì đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

Giáo sư Michel Guillou hiện là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Pháp ngữ và toàn cầu hóa (Iframond), Chủ tịch Mạng lưới quốc tế các diễn đàn Pháp ngữ Senghor, (RICSF).

Buổi lễ trao tặng Huy chương Hữu nghị cho giáo sư Guillou diễn ra trang trọng, ấm cúng, thân tình, với sự tham dự của Đại sứ Dương Văn Quảng, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), đồng thời là đại diện cá nhân của Chủ tịch nước bên cạnh Tổ chức Pháp ngữ; Giám đốc Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) Clément Duhaime; Tổng giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) Bernard Cerquiglini, cùng đông đảo đồng nghiệp, bạn bè, người thân, học sinh của giáo sư Guillou.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Dương Chí Dũng đánh giá cao những cống hiến, nỗ lực không ngừng của giáo sư Guillou trong việc xây dựng, tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác hiệu quả trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam với Cộng hòa Pháp và với các nước thành viên Cộng đồng Pháp ngữ.

Đại sứ Dương Chí Dũng nhấn mạnh trên nhiều cương vị công tác đã qua, giáo sư Guillou đều có những đóng góp tích cực cho việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành, giúp đào tạo một thế hệ mới theo gương giáo sư, tiếp tục vun đắp, xây dựng, phát triển cộng đồng Pháp ngữ.

Bày tỏ vinh dự và tự hào được nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam, giáo sư Michel Guillou cho biết phần lớn thời gian trong sự nghiệp của ông được dành cho giáo dục đại học, nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Cộng đồng Pháp ngữ, thúc đẩy thành lập các thể chế và cơ chế hợp tác mới, trong đó có những đóng góp tích cực, hiệu quả dành cho Việt Nam.

Thông qua Đại sứ Dương Chí Dũng, giáo sư Guillou chuyển lời cảm ơn chân thành và kính trọng tới Chủ tịch nước, bày tỏ sự cảm ơn với các đồng nghiệp Pháp và Việt Nam, tới gia đình và bạn bè đã góp phần quan trọng vào sự thành công trong sự nghiệp của ông.

Giáo sư Guillou bày tỏ hy vọng về việc thành lập tại Việt Nam trường đại học Pháp ngữ của khu vực, nơi các cử nhân tốt nghiệp có thể sử dụng ba ngôn ngữ.

Là một người bạn lâu năm của giáo sư Guillou, ông Dương Văn Quảng đã phát biểu, chia sẻ những kỷ niệm và tình cảm về khoảng thời gian gắn bó, làm việc và phát triển dự án hợp tác với Việt Nam cùng giáo sư Guillou, đặc biệt với việc mở Chương trình đào tạo liên kết Thạc sỹ “Pháp ngữ và Toàn cầu hóa” giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam với Đại học Lyon 3, gây được tiếng vang tại nhiều nước, với các học viên đến từ Lào, Campuchia, Trung Quốc, châu Phi.

Từng là Chủ tịch Đại học Pari XII, Tổng giám đốc sáng lập Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF), với nhiều cống hiến và đóng góp của mình cho sự nghiệp giáo dục, hợp tác Pháp ngữ, giáo sư Michel Guillou đã được Nhà nước Pháp trao tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh năm 1993.

Những dấu ấn trong việc đóng góp hiệu quả, tích cực của giáo sư Guillou ở Việt Nam là thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Pháp, hỗ trợ các hoạt động phát triển Pháp ngữ, đặc biệt trong việc mở các Khoa giảng dạy bằng tiếng Pháp tại các trường Đại học, mở các lớp song ngữ trên toàn quốc, thành lập Viện Tin học Pháp ngữ (tại Đại học Bách Khoa) và ủng hộ xuất bản báo Le Courrier du Vietnam, tờ báo đối ngoại bằng tiếng Pháp duy nhất ở Việt Nam.

Ngoài ra, giáo sư Guillou đã tích cực đóng góp cho việc phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Lyon 3 và Học viện Ngoại giao Việt Nam./.

Trung Dũng-Nguyễn Tuyên /Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục