Trao tặng kỷ niệm chương cho hai công dân Hoa Kỳ

Ngày 23/1, bà Merle Evelyn Ratner và ông Thomas John Gumbleton đã được trao tặng kỷ niệm chương “Vì nạn nhân da cam Việt Nam.”
Ngày 23/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì nạn nhân da cam Việt Nam” cho hai công dân Hoa Kỳ đã có đóng góp tích cực trong cuộc đấu tranh giành công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Đó là bà Merle Evelyn Ratner - người sáng lập và đồng Chủ tịch Ban vận động cứu trợ và trách nhiệm nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAORRC); giám mục Thomas John Gumbleton thành viên VAORRC.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh nêu rõ, VAORRC là tổ chức có hoạt động hiệu quả trong việc vận động ủng hộ vụ kiện các công ty hóa chất Hoa Kỳ của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; trong đó, bà chủ tịch Merle Evelyn Ratner và cộng sự - giám mục Thomas John Gumbleton là những người tích cực nhất.
 
Bà Merle Evelyn Ratner và giám mục Thomas John Gumbleton đã hăng hái tham gia phong trào phản chiến suốt thời kỳ chiến tranh Việt Nam, hoạt động hàn gắn vết thương chiến tranh, tổ chức thành công nhiều chương trình vận động vì nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam.
 
Hai người đã hỗ trợ tổ chức 6 đoàn nạn nhân da cam/dioxin cùng lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đến Hoa Kỳ và nhiều đoàn cựu binh Hoa Kỳ đến Việt Nam hàn gắn vết thương chiến tranh, vận động gây quỹ ủng hộ những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin; đấu tranh để Hội Sức khỏe cộng đồng Hoa Kỳ ra Nghị quyết yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ có trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân da cam; xây dựng và giới thiệu Dự luật cứu trợ nạn nhân da cam tại Hạ viện Hoa Kỳ; vận động người công giáo và nhân dân Hoa Kỳ tích cực giúp đỡ nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam.
 
Nhận phần thưởng cao quý của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, bà Merle Evelyn Ratner bày tỏ niềm vinh dự; đồng thời cảm ơn Chính phủ, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành sự đón tiếp nồng hậu cho những người Mỹ, trong đó có bà và cộng sự khi quay trở lại Việt Nam.
 
Bà Merle Evelyn Ratner cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực trong cuộc chiến đòi công lý cho nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin của Việt Nam. Trước mắt, bà cùng cộng sự tại VAORRC sẽ tiếp tục thúc đẩy cuộc vận động Quốc hội Hoa Kỳ thông qua “Đạo luật cứu trợ nạn nhân chất độc da cam;” tổ chức chiến dịch tuyên truyền vận động vì nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam tại Hoa Kỳ nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc ủng hộ, tham gia hoạt động giúp đỡ nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam./.

Mỹ Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục