Trao tặng truyện Kiều bằng tiếng Hungary

Phó viện trưởng Viện Văn học Việt Nam, Phó giáo sư-Tiến sĩ Trương Đăng Dung vừa trao tặng Ban Quản lý khu di tích đại thi hào Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tác phẩm truyện Kiều bằng tiếng Hungary.

Phó viện trưởng Viện Văn học Việt Nam, Phó giáo sư-Tiến sĩ Trương Đăng Dung vừa trao tặng Ban Quản lý khu di tích đại thi hào Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tác phẩm truyện Kiều bằng tiếng Hungary.

Tác phẩm trên được in trên giấy tốt, đóng bìa cứng, dày hơn 120 trang, trong đó có nhiều bức tranh minh hoạ truyện Kiều. Đây là cuốn sách quý, bổ sung vào bộ sưu tập “Truyện Kiều Nguyễn Du với các nước trên thế giới” và cũng là tài liệu để các nhà khoa học, học giả nghiên cứu về Nguyễn Du và truyện Kiều.

Phó giáo sư-Tiến sĩ Trương Đăng Dung đã tốt nghiệp khoa văn học, trường Đại học tổng hợp Budapest năm 1978. Ông là người Việt Nam đầu tiên dịch tác phẩm nổi tiếng truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du sang tiếng Hungary, và dịch nhiều bài thơ và tác phẩm lớn của Hungary sang tiếng Việt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục