Trao thưởng các tác phẩm đoạt giải sách Việt Nam

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Hội Xuất bản Việt Nam đã tổ chức lễ trao thưởng sách Việt Nam lần thứ IX năm 2013.

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Hội Xuất bản Việt Nam đã tổ chức lễ trao thưởng sách Việt Nam lần thứ IX năm 2013.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo Hội, các Nhà xuất bản đã dự lễ.

Tại buổi lễ, ông Đinh Thế Huynh trao giải đặc biệt tặng tác phẩm "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930-2007)."

Đây là bộ sách quý, có giá trị to lớn và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, vun đắp truyền thống đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau của nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ để bạn bè trên thế giới hiểu rõ bản chất tốt đẹp, trong sáng của mối quan hệ Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Giải thưởng sách Việt Nam năm 2013 thu hút được sự tham gia của 37 nhà xuất bản trong cả nước với tổng số dự giải là 328 tác phẩm, gồm 188 tác phẩm dự giải sách hay và 140 tác phẩm dự giải sách đẹp.

Sau ba vòng tuyển chọn, Ban Giám khảo đã chọn ra 96 tác phẩm trao giải, trong đó có 56 giải sách hay (1 giải đặc biệt, 4 giải vàng, 16 giải bạc, 19 giải đồng, 16 giải khuyến khích) và 40 giải sách đẹp (5 giải vàng, 7 giải bạc, 11 giải đồng, 13 giải khuyến khích, 4 giải bìa đẹp).

Giải thưởng sách Việt Nam hàng năm nhằm tuyển chọn và trao thưởng cho những tác giả, nhà xuất bản, cơ sở in, các họa sỹ đã có những đóng góp tạo nên những cuấn sách hay, sách đẹp phục vụ bạn đọc trong và ngoài nước; đồng thời đem lại những thông tin bổ ích và cần thiết cho các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản cũng như những ai quan tâm và yêu mến văn hóa đọc.

Hơn 60 năm qua, ngành Xuất bản Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc trên cả ba lĩnh vực Xuất bản-In-Phát hành sách.

Sách và xuất bản phẩm có nội dung phong phú, đa dạng, hình thức đẹp, quy mô phát hành sâu rộng cả trong và ngoài nước; góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục