Trao tiền hỗ trợ giáo viên Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du

70 phần quà, mỗi phần trị giá 360 USD, được trao cho các giáo viên Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du nhằm góp phần chia sẻ những khó khăn mà các giáo viên trải qua trong đợt dịch bệnh COVID-19.
Trao tiền hỗ trợ giáo viên Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du ảnh 1Bà Vũ Tú Oanh, Tham tán thường trực cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào trao tiền hỗ trợ cho giáo viên Trường Song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 30/1, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra lễ trao tiền hỗ trợ các giáo viên Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua.

Đây là số tiền trích từ Quỹ vì người nghèo thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng.

Tham dự sự kiện có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; Đại diện Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane; Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường cùng đông đảo thầy, cô giáo trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du.

Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đại diện Đại sứ quán Việt Nam và Thành Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane đã trao tặng 70 phần quà, mỗi phần trị giá 360 USD cho các giáo viên Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du.

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, bà Sivanhhuong Phengkhammai, đã chân thành cảm ơn món quà đầy tình nghĩa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tặng cho tập thể giáo viên nhà trường; khẳng định đây không chỉ đơn thuần là món quà vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với sự nghiệp giáo dục trồng người.

[Cầu nối gìn giữ, bồi đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào]

Bà Sivanhhuong Phengkhammai coi đây là nguồn cổ vũ tinh thần, là động lực giúp cho tập thể cán bộ giáo viên nhà trường vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra trong niên học 2022-2023, thực hiện tốt khẩu hiệu dạy tốt-học tốt, xây dựng Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du thành trường điểm, là địa chỉ tin cậy để phụ huynh, học sinh có thể yên tâm gửi gắm con em mình.

Nằm trên địa bàn bản Dong Paleb, quận Chanthabouly, thủ đô Vientiane, Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du được xây dựng từ năm 2005 trên diện tích đất do Chính phủ Lào tặng cho Chính phủ Việt Nam.

Trường do Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane quản lý, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và sự chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.

Hiện, nhà trường có hơn 1.000 học sinh, bao gồm khối nhà trẻ-mẫu giáo, tiểu học và phổ thông với chương trình giảng dạy của nhà trường được xây dựng trên khung chương trình của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục