Trao tiền hỗ trợ ngư dân Khánh Hòa gặp nạn ngoài khơi

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 270 triệu đồng từ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” cho các ngư dân Khánh Hòa gặp nạn.
Trao tiền hỗ trợ ngư dân Khánh Hòa gặp nạn ngoài khơi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 5/12, tại thành phố Nha Trang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã trao tặng tổng số tiền 270 triệu đồng từ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” cho các gia đình ngư dân tỉnh Khánh Hòa gặp hoạn nạn trong quá trình hành nghề trên biển.

Theo đó, 5 chủ tàu cá có tàu bị chìm mất, mỗi trường hợp được hỗ trợ 30 triệu đồng; 2 chủ tàu cá có tàu bị chìm nhưng trục vớt được, mỗi trường hợp 20 triệu đồng; thân nhân của 8 ngư dân bị chết hoặc mất tích trên biển được hỗ trợ mỗi trường hợp 10 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao tiền hỗ trợ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh việc hỗ trợ các chủ tàu cá và ngư dân gặp nạn khi đánh bắt hải sản thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ của cán bộ, công nhân viên chức lao động cả nước, qua đó góp phần xoa dịu nỗi đau và giúp ngư dân khắc phục một phần thiệt hại do gặp nạn trên biển.

Thời gian qua, Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” đã có nhiều hoạt động hỗ trợ ở Khánh Hòa như, đóng bảo hiểm cho 120 tàu cá, 870 thuyền viên; trao tặng 2.400 phao cứu sinh, 400 tủ thuốc cho 400 tàu cá đánh bắt hải sản ở ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa và Nhà giàn DK1…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục