Trao trả 7 đối tượng người Trung Quốc phạm tội tại Lào Cai

Theo lời khai của nhóm người Trung Quốc, trong khoảng một tháng, bảy đối tượng đã giao dịch lượng tiền ảo lên đến 2.000 vạn nhân dân tệ (tương đương 70 tỷ đồng Việt Nam).
Trao trả 7 đối tượng người Trung Quốc phạm tội tại Lào Cai ảnh 1Các đối tượng người Trung Quốc phạm tội tại tỉnh Lào Cai, Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 26/10, Phòng Quản lý Xuất nhập Cảnh cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp với Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tổ chức trao trả 7 đối tượng người Trung Quốc phạm tội tại Việt Nam cho Cục Công an Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Trước đó, bằng công tác nghiệp vụ cơ bản và công tác trinh sát, ngày 21/10, Phòng Quản lý Xuất nhập Cảnh phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra bắt giữ 7 đối tượng người Trung Quốc.

Các đối tượng gồm Trịnh Tùng Xuyên (sinh năm 1983); Châu Tây Bằng (sinh năm 1991); Vương Hải Linh (sinh năm 1986); Vương Tiến (sinh năm 1991); Dương Long (sinh năm 1980); Liêu Ngọc Bảo (sinh năm 1979) và Điền Trân Ý (sinh năm 1989) đã nhập cảnh vào Việt Nam và thuê nhà tại số 611B đường Lê Thanh (phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai) để tổ chức đánh cờ bạc qua mạng bằng phần mềm Liao Bei của Trung Quốc.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ nhiều thiết bị máy tính, thiết bị phát wifi, máy điện thoại dùng để phục vụ việc đánh bạc qua mạng.

Theo lời khai của nhóm người Trung Quốc, trong khoảng một tháng, bảy đối tượng đã giao dịch lượng tiền ảo lên đến 2.000 vạn nhân dân tệ (tương đương 70 tỷ đồng Việt Nam).

Công an tỉnh Lào Cai đã lập biên bản, lấy lời khai các đối tượng, xác minh thu thập chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ bàn giao 7 đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Cục Công an Hà Khẩu (Trung Quốc) để tiếp tục điều tra, xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục