Trẻ bị đối xử nghiệt ngã có nguy thơ ung thư cao

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng ứng xử thô bạo với trẻ em làm tăng 49% nguy cơ mắc bệnh ung thư ở chúng trong giai đoạn sau của cuộc sống.
Các nhà nghiên cứu của trường đại học Toronto, Canada đã đi đến kết luận rằng những người bị đánh đập tàn nhẫn thời trẻ thường hay mắc bệnh ung thư khi trưởng thành về sau này.

Theo đó, ứng xử thô bạo với trẻ em làm tăng 49% nguy cơ mắc bệnh ung thư ở chúng trong giai đoạn sau của cuộc sống.

Nếu tính đến những nhân tố tác động tới sức khoẻ như stress, hoàn cảnh kinh tế xã hội, hút thuốc, uống rượu và ít hoạt động thể lực và nguy cơ ung thư là rất đáng kể.

Các nhà khoa học cho rằng có thể giải thích mối liên hệ đó qua nghiên cứu sự trục trặc chức năng sinh sản cortisol - loại hormon steroid tối cần thiết tham gia điều tiết nhiều quá trình trao đổi (sinh hóa ) và đóng vai trò then chốt trong những phản ứng tự vệ của cơ thể đối với stress và cảm giác đói.

Có thể chính cortisol là chất truyền dẫn trong mối liện hệ giữa "bạo hành-ung thư"./.
(KH&CN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục