Trẻ em bị bắt nạt có thể bị tổn thương tâm lý lâu dài

Nghiên cứu mới nhất cho thấy những trẻ em bị bắt nạt từ hồi nhỏ tuổi có nguy cơ mắc các bệnh về tâm lý cho đến khi trưởng thành.
Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học đến từ Đại học Duke kết luận rằng những trẻ em bị bắt nạt từ hồi nhỏ tuổi có nguy cơ mắc các bệnh về tâm lý cho đến khi trưởng thành như rối loạn lo âu, căng thẳng, hay có ý nghĩ tự tử.

Kết quả này được công bố trên trang điện tử Bệnh tâm thần JAMA ngày 20/2.

Nghiên cứu này dựa trên Nghiên cứu Great Smoky Mountain được thực hiện từ năm 1993 tại 11 hạt phía Tây của bang Bắc Carolina, Mỹ với sự tham gia của 1.420 trẻ em có độ tuổi 9, 11 và 13. Tuy nhiên, chỉ khoảng 1.270 em tiếp tục quá trình nghiên cứu trên.

Những em này cùng với bố mẹ hoặc những người chăm sóc hàng năm sẽ trải qua cuộc phỏng vấn liên quan đến sức khỏe tâm lý của các em cho đến khi bước sang tuổi 16, sau đó quá trình phỏng vấn sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, những em sau khi trưởng thành mà trước kia đã từng bị bắt nạn hoặc những em vừa là nạn nhân đồng thời là người hay gây sự đều có nguy cơ mắc các chứng rối loạn tâm thần so với những trẻ không có tiền sử về những hành vi trên.

Trong khi đó những thanh niên trẻ từng là nạn nhân của những vụ bạo lực lại dễ mắc các bệnh rối loạn căng thẳng, rối loạn lo âu, rối loạn lo âu lan tỏa, hay rối loạn hoảng sợ và chứng sợ không gian hoặc chỗ đông người.

Đối với những em có hành vi bắt nạt người khác đồng thời lại là nạn nhân của hành vi bắt nạt, các nhà khoa học lại chỉ ra rằng các em ở nhóm này có nguy cơ mắc tất cả các bệnh về rối loạn lo âu và căng thẳng, thậm chí có nguy cơ cao nhất mắc chứng có suy nghĩ tự tử.

Riêng với những em có thói bắt nạt bạn lại có nguy cơ mắc bệnh rối loạn nhân cách chống xã hội với những biểu hiện khó hoặc không thích ứng thường xuyên với quy định hoặc luật pháp.

Theo các tác giả, kết quả nghiên cứu cho thấy những tổn thương về tâm lý khi ấu thơ sẽ vẫn tồn tại đến tuổi trưởng thành.

Do vậy, dạy bảo và chỉ dẫn trẻ em từ khi còn nhỏ tuổi có thể giúp các em tránh mắc phải những vấn đề về tâm lý khi lớn lên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục