Trẻ em Mỹ ngày càng dành nhiều thời gian "online"

Theo báo cáo của Công ty thông tin tiếp thị Nielsen, so với 5 năm trước, lượng thời gian trẻ em Mỹ dành để "online" đã tăng tới 63%.

Theo báo cáo do Công ty thông tin tiếp thị Nielsen (Mỹ) công bố ngày 6/7, trẻ em Mỹ ngày càng dành nhiều thời gian cho Internet.

So với 5 năm trước, lượng thời gian trẻ em Mỹ dành để "online" đã tăng tới 63%.

Báo cáo trên thống kê thời gian sử dụng Internet ở trẻ từ 2-11 tuổi. Trong năm 2007, trung bình mỗi tháng trẻ em Mỹ dành khoảng 7 giờ cho sử dụng Internet. Con số này đã tăng lên 11 giờ trong tháng 5/2009.

Cũng từ tháng 5/2004 đến tháng 5/2009, lượng thời gian mà người dân Mỹ (không phân biệt độ tuổi và giới tính) lên mạng đã tăng 36%.

Theo Công ty Nielsen, xu hướng trẻ em Mỹ dành nhiều thời gian cho Internet bắt đầu nở rộ vào năm 2004 với mức tăng tới 18%, vượt tỷ lệ 10% là mức tăng số người dân Mỹ sử dụng Internet./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục