Trẻ em trước khi biết nói đã sớm biết trêu đùa

Theo các nhà khoa học Australia, trẻ em trước khi biết nói đã biết làm thế nào để duy trì tình cảm, thậm chí còn biết trêu đùa mọi người.
Một nghiên cứu mới đây của Australia được đăng tải trên Điện báo hàng ngày của Anh cho thấy, trẻ em trước khi biết nói đã biết làm thế nào để duy trì tình cảm, thậm chí chúng còn biết trêu đùa mọi người.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Charles Sturt, Australia đã tiến hành nghiên cứu trẻ từ 6-18 tháng tuổi tại hai trung tâm chăm sóc ban ngày và chín nhà trẻ gia đình.

Những video quay bằng máy quay siêu nhỏ được gắn vào đầu các bé đã cung cấp cho các nhà khoa học dữ liệu mới nhất về thế giới của trẻ.

Phân tích video cho thấy, trẻ từ 6-18 tháng tuổi có thể giao tiếp với các bạn thông qua cử chỉ, tiếng nói và cách chia sẻ đồ chơi.

Người đứng đầu nhóm nghiên cứu, chuyên gia giáo dục trẻ em, giáo sư Jenifer cho biết, những dữ liệu video cho thấy, độ tuổi sớm nhất mà trẻ có thể giao lưu với các bạn sớm hơn so với dự đoán của các nhà khoa học.

Cách thức các bé tương tác bao gồm giao lưu bằng ánh mắt, cử chỉ tinh tế của tay, đưa tay lại gần và thậm chí là trêu đùa hài hước./.

Thùy Linh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục