Trẻ em Việt Nam tại Campuchia và Séc vui tết thiếu nhi

Cộng đồng người Việt tại Campuchia và Cộng hòa Séc đã tổ chức nhiều hoạt động mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho các con em mình.
Trẻ em Việt Nam tại Campuchia và Séc vui tết thiếu nhi ảnh 1Trẻ em Việt Nam tại Campuchia tham gia các trò chơi tập thể. (Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)

Sáng 31/5, tại trường tiểu học Hữu nghị Việt Nam-Khmer tỉnh Siem Reap, Ban Chấp hành Hội người Campuchia gốc Việt tỉnh Siem Reap lần đầu tiên tổ chức lễ chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 cho các con em bà con Việt kiều tại Siem Reap.

Trong bối cảnh cuộc sống của bà con người Campuchia gốc Việt tại Siem Reap còn rất nhiều khó khăn, hoạt động đáng trân trọng của Hội người Campuchia gốc Việt tỉnh Siem Reap đã được con em bà con Việt kiều hào hứng đón nhận.

Đây cũng là lần đầu tiên các trẻ em Việt kiều tại nơi đây được tận hưởng một ngày hội vui chơi dành riêng cho lứa tuổi thiếu nhi, thể hiện sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ, cộng đồng với các em.

Tại buổi lễ, hơn 60 em học sinh được nhận quà, ca hát và tham gia các trò vui chơi tập thể, tham gia cuộc thi vẽ tranh có chủ đề hướng về Tổ quốc, cùng tìm hiểu lịch sử ra đời ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Em Nguyễn Thị Bé Ân, thay mặt các em học sinh Việt kiều tại Siem Reap đã bày tỏ sự xúc động khi được tham dự buổi lễ đầy niềm vui và ý nghĩa nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, và tự hào khi được biết Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em.

Các em hứa sẽ luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập để sau này có đóng góp cho sự phát triển của quê hương đất nước Việt Nam cũng như Campuchia.

Trước đó, chiều 30/5, tại Trung tâm thương mại SAPA - ngôi nhà chung của cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Séc, các em nhỏ - thế hệ người Việt thứ hai tại Cộng hòa Séc, đã hào hứng tham gia buổi liên hoan đón Tết quốc tế thiếu nhi 1/6.

Tham dự buổi liên hoan do Chi hội người Việt Nam tại Trung tâm thương mại SAPA tổ chức có Tham tán Công sứ, Đại biện lâm thời Việt Nam tại Cộng hòa Séc Hoàng Thùy Dương và phu nhân, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Séc Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Chi hội người Việt Nam tại Trung tâm thương mại SAPA Nguyễn Văn Sơn, cùng đông đảo các em thiếu nhi và bà con người Việt đang sinh sống, học tập tại thủ đô Prague và các vùng lân cận.

Chương trình liên hoan diễn ra vô cùng sôi động với các tiết mục ca, múa, nhạc, võ thuật… do các diễn viên nhỏ tuổi trình diễn, trong đó phải kể đến sự góp mặt của Câu lạc bộ ca múa thiếu nhi Sơn Ca, nhóm võ thuật Karatedo thiếu niên đã từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế cũng như nhóm nhảy Fukeshi đã từng đoạt giải ba cuộc thi toàn Séc…

Phần hấp dẫn nhất của chương trình liên hoan là cuộc thi Tài năng Việt nhí tại Cộng hòa Séc 2014, với sự tham gia của các em nhỏ ở Prague, Kladno và một số tỉnh, thành xa xôi như Brno, Teplice hay Usti…

Giải nhất cuộc thi đã thuộc về em Trâm Anh ở Prague với bài hát "Một trái tim, một quê hương" của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, gây xúc động sâu sắc cho người nghe.

Các bé Hương Giang, Huyền Vy, Phương Mai, đều sinh ra tại Séc, hồn nhiên cho biết các cháu rất thích tham gia những hoạt động như thế này vì được múa hát, được gặp gỡ nhiều bạn bè cùng trang lứa, đặc biệt là có cơ hội để nghe, nói và học hỏi tiếng Việt, giúp làm giàu thêm vốn tiếng mẹ đẻ còn khiêm tốn của mình.

Chị Nguyễn Thị Lai, một người kinh doanh nhỏ tại quận Prague 4, có hai con gái đều tham gia Câu lạc bộ Sơn Ca. Chị Lai cho biết cả hai cô bé đã có tiến bộ rõ rệt trong giao tiếp bằng tiếng Việt cũng như hòa nhập tốt hơn với bạn bè và các sinh hoạt cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục