Trẻ ở nhà mới là... nguy hiểm

Các bậc cha mẹ vẫn thường lo lắng về những nguy hiểm xảy ra cho con cái khi ra thế giới bên ngoài, nhưng hóa ra ngay dưới mái nhà quen thuộc có khi còn đáng lo ngại hơn.

Các bậc cha mẹ vẫn thường lo lắng về những nguy hiểm xảy ra cho con cái khi ra thế giới bên ngoài, nhưng hóa ra ngay dưới mái nhà quen thuộc có khi còn đáng lo ngại hơn.
 
Phóng viên TTXVN tại Hongkong dẫn số liệu của Quỹ Nhi khoa Hongkong, công bố ngày 19/2 cho thấy tại khu hành chính đặc biệt thuộc Trung Quốc này, số trẻ em thiệt mạng vì những vụ tai nạn, đặc biệt ngay tại nhà, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ, cao hơn bất cứ loại bệnh tật nào.
 
Quỹ Nhi khoa Hongkong đã tiến hành một nghiên cứu cho thấy mỗi năm, Hongkong có tới 170 trẻ em tử vong bởi chấn thương tai nạn.

Có 25% số trẻ bị thương tại nhà đã phải đến bệnh viện cấp cứu trong khi 74% các bậc phụ huynh thừa nhận là những vụ tai nạn đó hoàn toàn có thể tránh được nếu chăm sóc con cái cẩn thận hơn.
 
Tiến sĩ Chan Chok-Wan, Chủ tịch Quỹ Nhi khoa Hongkong nhấn mạnh, "Nhà ở chưa chắc đã là nơi an toàn nhất thế giới. Chúng ta cần sớm phát hiện những cái bẫy vô tình gây nguy hiểm cho trẻ ở ngay trong mái ấm của mình".
 
Trẻ dễ bị thương khi va đụng vào những đồ gia dụng như bàn ghế, khi ngã khỏi giường, hay bị trượt chân ở những nơi trơn như sàn nhà tắm.

Các bác sĩ khuyên phụ huynh thay vì cố giữ chân những đứa trẻ hiếu động ở nhà, hãy đưa chúng ra ngoài trời, đến các khu vui chơi dành cho trẻ em để chúng có thể "xả" bớt năng lượng, chơi đùa mà không gặp nguy hiểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục